Vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Dốc toàn lực tìm kiếm các nạn nhân

Trong 2 ngày 24-25/7, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tập trung huy động tất cả lực lượng và tăng cường phương tiện (máy phát điện, máy hút nước) vào hiện trường để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại trong vụ sạt lở ở Thuỷ điện Rào Trăng 3.

Công tác tìm kiếm được tập trung tại hai khu vực nghi ngờ: Bãi đá ngầm các hiện trường sạt lở khoảng 200m và vị trí dọc sông Rào Trăng cách hiện trường sạt lở khoảng 1km. Dự kiến, sáng 26/7, công tác tìm kiếm tại hai vị trí này sẽ hoàn thành. 

Chú thích ảnh
Phương tiện tìm kiếm được tăng cường vào hiện trường.
Chú thích ảnh
 Hiện trường tìm kiếm giai đoạn 7.
Chú thích ảnh
Phương tiện tìm kiếm được tăng cường vào hiện trường.
Chú thích ảnh
 Các lực lượng tranh thủ thời gian, đẩy mạnh tìm kiếm.
Mai Trang (TTXVN)
Vụ Rào Trăng 3: Chuyển sang tìm kiếm giai đoạn 7
Vụ Rào Trăng 3: Chuyển sang tìm kiếm giai đoạn 7

Ngày 22/7, theo nguyện vọng của gia đình các nạn nhân, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế quyết định tiếp tục triển khai tìm kiếm giai đoạn 7 tại các khu vực nằm dọc lòng sông Rào Trăng và ngay dưới chân hiện trường sạt lở. Đây là các bãi đất nhô lên sau khi xây đập, ngăn nước ở thượng nguồn sông Rào Trăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN