Vụ sạt lở Rào Trăng 3: Tìm kiếm quanh lòng hồ Thủy điện Rào Trăng 4 

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong ngày 12/7, các lực lượng đã hoàn thành việc tìm kiếm thi thể các công nhân tại bãi bồi số 2 nhưng không có kết quả.

Chú thích ảnh
Vị trí tìm kiếm tại bãi bồi số 3, ngày 6/7. Ảnh: TTXVN phát

Công tác tìm kiếm được triển khai đồng thời quanh lòng hồ Thủy điện Rào Trăng 4 và tiếp tục mở đường đến vị trí bãi bồi số 3 nằm ngay dưới chân cửa xả của Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3. 

Khu vực Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 4 nằm phía bên dưới, cách Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 9 km. Theo thiết kế, diện tích khu vực lòng hồ Thủy điện Rào Trăng 4 rộng khoảng gần 150 ha.

Do Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 4 không có cửa xả đáy nên đơn vị vận hành hồ chỉ xả nước qua đập tràn về mực nước chết để phục vụ cho công tác tìm kiếm thi thể các nạn nhân theo như kế hoạch giai đoạn 5 của tỉnh Thừa Thiên - Huế phê duyệt. Chiều 12/7, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Quân đội và Công an kết hợp với lực lượng Kiểm lâm đã sử dụng xuồng lớn, ca nô chia thành 2 hướng để tiến hành tìm kiếm 2 bên ven bờ khu vực lòng hồ Thuỷ điện Rào Trăng 4. 

Các lực lượng cùng với phương tiện, máy móc cũng đẩy nhanh việc mở đường ven suối từ vị trí bãi bồi số 2 để lên tiếp cận bãi bồi số 3 dài khoảng 400 m. Bãi bồi thứ 3 có diện tích khoảng 1.000 m2 nằm ngay dưới cửa xả nước của Nhà máy phát điện Rào Trăng 3. Đây là vị trí được đánh giá là khó khăn nhất trong giai đoạn 5 tìm kiếm bởi có nhiều bãi đá ngầm, có vực sâu và nhiều tảng đá lớn chắn ngang giữa lòng suối.

Qua 4 giai đoạn tìm kiếm, lực lượng cứu hộ tỉnh Thừa Thiên - Huế mới tìm được 6 thi thể, vẫn còn 11 thi thể công nhân trong vụ sạt lở xảy ra tháng 10/2020 tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 chưa được tìm thấy. 

Đỗ Trưởng (TTXVN)
Bắt đầu giai đoạn 5 tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3
Bắt đầu giai đoạn 5 tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3

Ngày 1/7, tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, các lực lượng tìm kiếm của tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt đầu giai đoạn 5 của quá trình tìm kiếm 11 công nhân mất tích của Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 tại bãi bồi ở ngã ba Tam Dần với diện tích khoảng 3.000 m2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN