Vỡ òa niềm vui những lao động Libya về nước an toàn

Trưa ngày 10/8, chuyến máy bay thuê riêng đưa 184 lao động Việt Nam tại Libya về nước đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Nhiều lao động mừng rỡ khi đã về nước nhưng đằng sau cũng là những nỗi lo về nước trước hạn. Ra đón lao động từ Libya trở về có Bộ trưởng Bộ LĐTBXH và lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước để nắm bắt tình hình và sẽ có những giải pháp đưa hết lao động tại Libya về nước trong tháng 8.

Phóng viên Tin tức ghi nhận việc đón đoàn tại sân bay Nội Bài:


Chị Nguyễn Thu Trang, quê Tứ Kỳ, Hải Dương cùng con lên đón chồng Trần Văn Chung trở về trên chuyến bay thuê riêng chở lao động Việt Nam trở về từ Libya


Đại diện công ty Vinamex lên đợi và đón lao động Việt Nam trở về từ Libya. Theo đó, công ty hỗ trợ mỗi công nhân 1 triệu đồng và đưa xe đón lao động từ sân bay ra bến xe để người lao động về quê

Lao động trở về từ Libya vừa xuống máy bay vào khu cách ly để khai báo thủ tục y tế

Do trở về từ một nước châu Phi và đang khuyến cáo có dịch Ebola nên các lao động phải khai báo tình trạng sức khỏe để theo dõi

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền trao đổi với người lao động trở về từ Libya và hứa sẽ có những chính sách hỗ trợ tạo công ăn việc làm


Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền tặng hoa và động viên người lao động trở về từ Libya

Các lao động trở về từ Libya làm thủ tục nhập cảnh


Anh Nguyễn Vĩnh Thành, quê Thạch Thất, Hà Nội, đề nghị Nhà nước có hỗ trợ để lao động về nước trước hạn ổn định cuộc sống

Do về nước trước hạn và thông tin phập phù nên hầu hết không báo cho gia đình mà được công ty hỗ trợ đưa ra bến xe để từ đó về quê


Chùm ảnh: Xuân Cường


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN