Vải sớm Bắc Giang được tiêu thụ thuận lợi

Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, vải sớm của Bắc Giang vẫn được tiêu thụ thuận lợi với giá bán từ 20.000 - 25.000 đồng/1kg.

Năm nay, toàn tỉnh có hơn 6 nghìn ha vải sớm, sản lượng ước đạt hơn 45 nghìn tấn, tập trung chủ yếu ở huyện Tân Yên, Lục Ngạn. Dự kiến, hời gian thu hoạch vải sớm kéo dài đến hết tháng 5. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Điểm thu mua và sơ chế vải sớm tại xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). 
Danh Lam (TTXVN)
Bắc Giang linh hoạt tiêu thụ vải thiều trong dịch COVID-19, chưa cần ‘giải cứu’
Bắc Giang linh hoạt tiêu thụ vải thiều trong dịch COVID-19, chưa cần ‘giải cứu’

Hiện nay, khi dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục bùng phát mạnh tại Bắc Giang, cũng là lúc vào mùa vải thiều, dưa hấu, dứa… vào vụ thu hoạch. Tưởng chừng địa phương sẽ phải kêu gọi giải cứu nông sản, nhưng khi trao đổi với phóng viên báo Tin tức từ tâm dịch Bắc Giang, ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang cho biết, việc tiêu thụ nông sản tại Bắc Giang vẫn tương đối ổn định, do linh hoạt trong sản xuất, tiêu thụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN