Theo ghi nhận của phóng viên, vào khoảng gần 17 giờ, khu vực cầu Thanh Trì hướng lên Vành đai 3 xuất hiện ùn tắc kéo dài khoảng 5 km. Dòng phương tiện nối đuôi nhau, di chuyển chậm, nhiều thời điểm gần như “chôn chân” khi tiến vào nội đô.
Tại lối xuống cầu Thanh Trì theo hướng về đường Đỗ Mười, mật độ phương tiện dày đặc, xe cộ ken kín từng mét đường. Nguyên nhân chủ yếu do lượng lớn người dân quay lại Thủ đô sau kỳ nghỉ dài ngày để chuẩn bị cho tuần làm việc mới, tạo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông.
Dòng phương tiện ùn dài nhiều km tại khu vực cầu Thanh Trì hướng lên Vành đai 3, chiều 3/5 khi người dân trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ.
Các tuyến đường gom hai bên cao tốc ken đặc ô tô, xe máy, di chuyển chậm trong khung giờ cao điểm cuối kỳ nghỉ.
Lượng phương tiện tăng đột biến khiến khu vực cửa ngõ rơi vào tình trạng quá tải.
Dòng xe nối đuôi nhau trên tuyến đường dẫn lên Vành đai 3 trên cao, di chuyển khó khăn do áp lực giao thông dồn về nội đô.
Khu vực cửa ngõ phía Đông Nam Hà Nội đông kín phương tiện, các làn xe di chuyển chậm từng mét.
Đáng chú ý, tình trạng ùn ứ tập trung chủ yếu tại khoảng 200 m cuối tuyến cao tốc, đoạn dẫn vào trung tâm Hà Nội và khu vực lên Vành đai 3 trên cao. Đây là điểm thắt cổ chai, khiến phương tiện bị dồn ứ cục bộ, khó khăn trong việc lưu thông.
Hàng dài xe máy len lỏi giữa dòng ô tô ùn tắc tại khu vực cầu Thanh Trì.
Người dân chở theo nhiều hành lý, quà quê lỉnh kỉnh trên xe máy.
Các phương tiện “chôn chân” tại đoạn đường vào trung tâm Hà Nội.
Trước tình hình trên, lực lượng chức năng đã triển khai các phương án phân luồng từ xa, điều tiết giao thông nhằm giảm tải áp lực tại các điểm nóng. Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện quá lớn, việc di chuyển vẫn gặp nhiều trở ngại.
Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều người dân trở lại Hà Nội với hành lý cồng kềnh, mang theo nhiều quà quê sau kỳ nghỉ lễ. Càng về chiều tối, lượng phương tiện tiếp tục gia tăng, khiến áp lực giao thông tại các cửa ngõ Thủ đô thêm căng thẳng.