Từ sáng sớm, 10 máy bay trực thăng đã xếp hàng trên đường băng để chờ đến giờ cất cánh cho buổi tập luyện.
Tổ bay báo cáo lãnh đạo trước khi cất cánh.
Máy bay trực thăng kéo theo cờ Tổ quốc và cờ Đảng tập luyện bay trên bầu trời Biên Hòa, sẵn sàng cho lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, từ sáng sớm, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và phi công thuộc 3 trung đoàn trực thăng gồm Trung đoàn 916 (Sư đoàn 371), Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370) và Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372) đã có mặt, chuẩn bị cho buổi huấn luyện. Trên đường băng, những chiếc trực thăng Mi-8, Mi-171, Mi-17 lần lượt cất cánh, kéo theo lá cờ rộng gần 20m2 với đối trọng 120kg, bay ở độ cao và tốc độ ổn định, tạo nên hình ảnh đẹp mắt, trang nghiêm.
Tổ bay tiếp nhận máy bay để sẵn sàng tập luyện bay theo đội hình.
Lá cờ với diện tích gần 20m2 và quả đối trọng nặng 120kg.
Các chiến sĩ gấp cờ Tổ quốc để treo dưới thân máy bay cho buổi tập luyện.
Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chính ủy Trung đoàn 916 (Sư đoàn 371), cho biết: “Bay đội hình với trực thăng đã khó, bay kéo cờ lại càng yêu cầu cao hơn. Cờ có diện tích lớn, đối trọng nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến khí động học và trọng tâm máy bay. Tổ bay phải tuân thủ nghiêm ngặt thông số bay, giữ tốc độ từ 100 -140 km/h và cự ly giãn cách chuẩn xác trong đội hình”.
Chiến sĩ kiểm tra dây cáp treo cờ trước khi máy bay cất cánh.
Tổ bay bắt đầu cất cánh cho buổi tập luyện.
Cán bộ chiến sĩ theo dõi đội hình bay qua ô cửa.
Máy bay kéo theo cờ Tổ quốc, cờ Đảng tập luyện trên bầu trời Biên Hòa.
“Theo kịch bản biểu diễn chào mừng trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Không quân sẽ tham gia rất nhiều loại máy bay. Riêng trực thăng, chúng tôi tham gia đội hình 10 chiếc, chia thành 3 tốp bay đồng loạt qua khán đài Dinh Độc Lập, sau đó tiếp tục biểu diễn dọc sông Sài Gòn”, Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng chia sẻ .