Trẻ em hào hứng vui Trung thu tại Hoàng thành Thăng Long

Nhân dịp Trung Thu 2022, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội đã tổ chức chương trình vui Tết Trung thu với chủ đề “Đèn thu lung linh”.

Chương trình được tổ chức nhằm phát huy giá trị di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long, đặc biệt là các giá trị văn hóa phi vật thể.

Chú thích ảnh
Không gian trưng bày được thiết kế với bối cảnh phố phường Hà Nội xưa.
Chú thích ảnh
Các gian hàng trưng bày, giới thiệu rất nhiều loại đèn Trung thu truyền thống như: đèn ông sao, đèn cù, đèn thỏ...
Chú thích ảnh
Đèn lồng, trống bỏi, mặt nạ giấy bồi... là những món đồ chơi không thể thiếu đối với trẻ em trong dịp Tết Trung thu xưa.
Chú thích ảnh
Những đồ chơi Trung thu truyền thống được giới thiệu tại chương trình.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến Hoàng thành Thăng Long trải nghiệm chương trình.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Không gian để trẻ em được trải nghiệm làm bánh dẻo; làm đèn ông sao, đèn thỏ, đèn cù; tô, vẽ mặt nạ giấy bồi, làm diều giấy... 
Chú thích ảnh
Các bạn nhỏ thích thú xem tiết mục múa lân.
Lê Phú/Báo Tin Tức
Mùa Trung thu ngập tràn hi vọng nơi những hòn đảo tiền tiêu trên biển Tây Nam của Tổ Quốc
Mùa Trung thu ngập tràn hi vọng nơi những hòn đảo tiền tiêu trên biển Tây Nam của Tổ Quốc

Tiếp nối chương trình thiện nguyện thường niên, năm nay, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đã phối hợp với các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục tổ chức chương trình “Trung thu cho em 2022" từ ngày 5/9 – 7/9/2022 với nhiều hoạt động thiết thực dành cho trẻ em và nhân dân tại tại những địa điểm đặc biệt, đó là xã Pa Ủ (tỉnh Lai Châu) và tại đảo Phú Quốc, đảo Thổ Châu (tỉnh Kiên Giang) – những đảo tiền tiêu xa xôi nhất trên biển Tây Nam của Tổ Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN