Lực lượng kiểm tra đèn tín hiệu được trang bị trên áo phao.
Ngày 22/7, Cảng vụ Đường thủy nội địa TP Hồ Chí Minh phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh, Chi Cục đăng kiểm số 6 tổ chức kiểm tra thực tế tại các bến thuộc tuyến buýt thủy số 1 (Công ty TNHH Thường Nhật), bến tàu cao tốc Bạch Đằng (Công ty Công nghệ xanh DP) và bến thủy nội địa Cần Giờ – Vũng Tàu (Công ty Quốc Chánh).
Lực lượng chức năng kiểm tra áo phao trên phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu.
Qua kiểm tra, tổ công tác ghi nhận một số tồn tại như vị trí đặt phao cứu sinh chưa hợp lý, đèn tín hiệu chưa đảm bảo. Các đơn vị được yêu cầu khắc phục ngay, đồng thời tăng cường hướng dẫn thoát hiểm, bố trí thiết bị cứu nạn theo đúng quy định.
Áo phao được trang bị trên phà Bình Khánh.
Ông Trần Thanh Phong, Trưởng phòng Quản lý cảng bến (Cảng vụ đường thủy nội địa TP Hồ Chí Minh) cho biết: "Kế hoạch kiểm tra toàn diện được triển khai từ 22 – 26/7 nhằm siết chặt điều kiện pháp lý, kỹ thuật và an toàn tại các tuyến buýt thủy, phà biển, tàu cao tốc và phương tiện du lịch. Công tác kiểm tra đặc biệt chú trọng các tuyến kết nối điểm du lịch như TP Hồ Chí Minh - Vũng Tàu, Cần Giờ - Côn Đảo...".
Người dân đi phà từ Cần Giờ - Vũng Tàu.
Kiểm tra áo phao trang bị trên phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu.
Thuyền trưởng điều khiển phà từ hướng Cần Giờ qua Vũng Tàu.
Đại diện doanh nghiệp đều cam kết sớm khắc phục các tồn tại. Riêng Công ty Quốc Chánh hoạt động tuyến Cần Giờ - Vũng Tàu cho biết đã xây dựng phương án ứng phó bão, không cho phương tiện rời bến khi mưa to, gió lớn, đồng thời hướng dẫn khách ổn định vị trí, mặc áo phao và chỉ di chuyển khi có lệnh của thuyền trưởng.
Sau đợt kiểm tra, Cảng vụ sẽ tổng hợp, đánh giá và đề xuất giải pháp chấn chỉnh lâu dài, đồng thời tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đường thủy đến từng chủ phương tiện và người dân nhằm phòng ngừa rủi ro, bảo vệ an toàn tính mạng.