Khách hàng đến các cửa hàng Mi Hồng, quận Bình Thạnh chọn mua các sản phẩm vàng trong ngày 13/3 khá đông đúc.
Ghi nhận của phóng viên sáng ngày 13/3, cửa hàng kinh doanh vàng bạc Mi Hồng trên đường Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh), cửa hàng vàng Minh Ngọc trên đường Đỗ Xuân Hợp (thành phố Thủ Đức), cửa hàng vàng Hồng Phúc (Quận 3)... tấp nập người mua lẫn người bán vàng.
Trong khi đó, tại các cửa hàng kinh doanh vàng trang sức như Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn... lượng khách chỉ tăng nhẹ hơn ngày thường, chứ không tăng cao, hay có cảnh chen chân đi mua vàng.
Một nhân viên tại cửa hàng Mi Hồng cho biết, người vừa mua vàng nhẫn hôm vía Thần Tài (mùng 10 Tết - ngày 19/2), nay bán ra đã có lãi do giá vàng nhẫn liên tục lập đỉnh mới trong những ngày gần đây.
Cửa hàng này có lúc phải áp dụng chỉ bán tối đa 2 chỉ vàng cho mỗi khách do số lượng vàng nhẫn không còn nhiều.
Ngày 13/3, giá vàng trong nước giảm nhanh. Tính đến 12 giờ, mỗi lượng vàng miếng sụt 1,5 triệu đồng và lùi về 81 triệu đồng, còn vàng nhẫn hạ 2 triệu đồng, xuống 69 triệu đồng. Mặc dù giá vàng giảm, nhưng vẫn ở mức cao so với tháng trước. Tuy nhiên, một số cửa hàng của hệ thống Mi Hồng vẫn có đông khách đến mua.
Tại một tiệm vàng trên đường Đỗ Xuân Hợp, thành phố Thủ Đức, cũng ghi nhận lượng khách tăng nhẹ so với ngày thường.
Mấy ngày nay, giá vàng tăng giảm thường xuyên, nhưng luôn ở mức cao và vẫn hút khách hàng mua vào để tích trữ, đầu cơ.