Thị trường đồ chơi trẻ em vắng vẻ trước ngày Tết thiếu nhi 1/6

Sắp đến ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tuy nhiên sức mua mặt hàng này năm nay giảm so với mọi năm.

Tại một số cửa hàng chuyên bán đồ chơi cho trẻ em trên phố Lương Văn Can, Hàng Mã, Hàng Lược (Hà Nội), lượng khách đến xem và tìm mua hàng không nhiều.

Chiếm ưu thế trong thị trường đồ chơi là mặt hàng sản phẩm ôtô cho các bé trai với đầy đủ các chủng loại từ ôtô điều khiển từ xa, ôtô trèo tường, xe chạy bằng pin hoặc sạc điện,…

Trung bình các loại ô tô điều khiển từ xa có giá khoảng 129.000 đồng - 149.000 đồng/chiếc, tùy mẫu mã, chủng loại.

Giá sản phẩm đồ chơi khám phá khoa học robotics tương đối đắt, dao động 1.200.000-2.000.000 đồng/sản phẩm.

Đồ chơi dành cho trẻ em trên 3 tuổi phong phú nhất. Các bé gái ở lứa tuổi này thường chọn chơi búp bê hay thú nhồi bông. Thường các bậc phụ huynh hay chọn mua những con thú có kích cỡ nhỏ như gấu bông, chó bông...

Những búp bê có giá khoảng 60.000-150.000 đồng/búp bê.

Nhiều gia đình có thu nhập khá chọn mua những đồ chơi đắt tiền cho con cái.

Những quà tặng thiết thực, ý nghĩa như sách vở, quần áo, đồ dùng học tập… được nhiều phụ huynh lựa chọn, dành tặng cho con em mình.

Bên cạnh các loại đồ chơi, thì gấu bông cũng là mặt hàng được nhiều người ưa chuộng.

Đánh giá về giá cả các loại đồ chơi năm nay, Chị Thanh (Lý Nam Đế, Hà Nội) cho biết: "Giá cả vẫn ở mức như năm ngoái, không chênh lệch nhau là mấy".


Lê Phú/ Báo Tin tức
Xây dựng chính quyền điện tử làm thay đổi lề lối làm việc
Xây dựng chính quyền điện tử làm thay đổi lề lối làm việc

Mô hình chính quyền điện tử tại Quảng Ninh đang mang lại hiệu quả rõ nét khi tiết kiệm thời gian và tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN