Thêm 930 người tại TP Hồ Chí Minh được về sau khi hoàn thành cách ly tập trung

Ngày 4/4, 930 người thực hiện cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành việc cách ly 14 ngày theo quy định.

Ông Đỗ Đại Thắng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cho biết, 930 người đã đủ thời hạn thực hiện 14 ngày cách ly sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 đã được cơ quan chức năng tổ chức rời khu cách ly. Đây số lượng người rời khu cách ly cùng một địa điểm lớn nhất từ trước đến nay ở TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Các cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh tham gia vận chuyển hành lý giúp người cách ly.

Trong tổng số 930 người được trở về nhà sau khi hoàn thành thời gian cách ly có 470 người đi về bằng xe do TP Hồ Chí Minh bố trí và 460 người đi xe cá nhân.

Trước đó, ngày 3/4, tại khu cách ly tập trung của Sư đoàn 317 (huyện Hóc Môn, thuộc Quân khu 7), Sư đoàn 317 cũng đã trao giấy chứng nhận hoàn thành 14 ngày cách ly phòng, chống dịch COVID-19 cho 205 công dân vào cách ly tập trung từ ngày 18/3.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh trong ngày tiễn 930 người hoàn thành cách ly trở về nhà:

Chú thích ảnh
Sáng ngày 4/4, 930 người hoàn thành cách ly 14 ngày đã tập trung ở sân Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh chuẩn bị lên xe về nhà.
Chú thích ảnh
Lực lượng dân quân tự vệ, dân phòng giúp người cách ly mang hành lý ra xe.
Chú thích ảnh
Người đã hoàn thành cách ly tập trung sẽ tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà để phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Chú thích ảnh
Người cách ly tại trung tâm chủ yếu là của du học sinh, lao động làm việc nước ngoài nên hành lý khá nhiều.
Chú thích ảnh
Những ánh mắt vui mừng khi được trở về đoàn tụ với gia đình sau thời gian cách ly tập trung 14 ngày.
Chú thích ảnh
Nhiều gia đình lại chọn phương tiện cá nhân để trở về nhà sau khi hoàn thành việc cách ly tập trung.
Chú thích ảnh
Các anh dân quân tự vệ rất vui vẻ khi được giúp đỡ người dân khuân vác hành lý ra xe.
Chú thích ảnh
Những người nước ngoài thực hiện cách ly tại Trung tâm cũng rất vui vẻ và gửi lời cảm ơn sự chăm sóc nhiệt tình của đội ngũ hậu cần tại đây.

       

Tin, ảnh: Linh-Tuyết/Báo Tin tức
Người tự cách ly tại nhà cần làm gì để tăng sức đề kháng chống lại COVID-19?
Người tự cách ly tại nhà cần làm gì để tăng sức đề kháng chống lại COVID-19?

Tăng cường vi chất, ăn đủ dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, vận động hợp lý… là các biện pháp tăng sức đề kháng, tránh mắc COVID-19 trong giai đoạn người dân ở nhà, nhất là với những người đang cách ly tại nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN