Tăng giá trông giữ xe, chủ xe 'nháo nhác' tìm chỗ gửi

Phí trông giữ xe ô tô ở thủ đô Hà Nội tăng cao, cao nhất là khu vực trung tâm như Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Xí, Đinh Lễ… đến 300%, nhiều người phải đi tìm chỗ gửi xe rẻ hơn.

Sau gần một tuần Hà Nội áp dụng quy định mới về phí trông giữ phương tiện, tại nhiều bãi xe trong nội thành, số lượng xe ô tô giảm rõ rệt. Trên phố Phan Huy Chú, trước đấy điểm trông giữ xe này luôn trong tình trạng quá tải nay vắng đi rất nhiều.

Điểm gửi xe trên phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm còn rất nhiều ô trống.

Trong khi đó, nhiều người có nhu cầu gửi xe phải đi tìm những bãi đỗ xe không phép để giảm bớt chi phí.

Tăng phí đỗ xe khiến hàng loạt bãi xe trông giữ ô tô không phép mọc lên như nấm.

Bãi đỗ xe không phép trên phố Lý Thường Kiệt trên bãi đất trống của một dự án xây dựng chưa được triển khai.

Trên phố Phạm Sư Mạnh, Nguyễn Khắc Cần xe ô tô xếp thành hàng dài.

Nhiều tài xế phải tìm đến điểm trông giữ xe của tư nhân tận trong những ngõ hẻm.

Hay tận dụng những ngõ nhỏ ít người qua lại để đỗ xe.

Nhiều xe ô tô "trốn" phí đỗ khắp nơi trong các ngõ xóm, dãy nhà.

Tại sân một khu chung cư có nhiều người đem xe đến gửi bởi phí xe rất rẻ.


Lê Phú/Báo Tin tức
Phí trông xe trung tâm Hà Nội tăng theo giờ, nhiều chủ xe 'chóng mặt'
Phí trông xe trung tâm Hà Nội tăng theo giờ, nhiều chủ xe 'chóng mặt'

Từ 1/1/2018, theo quy định của UBND thành phố Hà Nội, các mức phí trông giữ ô tô, xe máy theo giờ, theo tháng đều tăng lên khiến cho nhiều chủ xe ô tô lao đao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN