Phí trông xe trung tâm Hà Nội tăng theo giờ, nhiều chủ xe 'chóng mặt'

Từ 1/1/2018, theo quy định của UBND thành phố Hà Nội, các mức phí trông giữ ô tô, xe máy theo giờ, theo tháng đều tăng lên khiến cho nhiều chủ xe ô tô lao đao.

Giá trông giữ ô tô tại các tuyến phố trung tâm như Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo… (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tăng theo giờ. Với xe ô tô đến 9 chỗ ngồi và xe tải 2 tấn trở xuống, hai giờ đầu tiên, mỗi giờ 25.000 đồng; giờ thứ ba, thứ tư là 35.000 đồng; giờ thứ năm trở đi mỗi giờ 45.000 đồng, 2 triệu đồng/tháng ban ngày, 3 triệu đồng/tháng ban đêm.

Mức giá trông giữ xe ô tô, xe máy mới tại điểm trông giữ xe phố Lý Thường Kiệt.

Bên cạnh đó, các tuyến phố nằm trong vành đai 3 có giá 30.000 - 40.000 đồng/lượt 2 giờ, hoặc từ 1,5 triệu đến 1,8 triệu đồng/tháng. Nhiều tài xế gửi ô tô ở các phố trung tâm Hà Nội cho biết, chỉ đỗ xe vài tiếng đã phải trả trên 100.000 đồng.


Anh Nguyễn Quốc Thanh làm việc trên phố Hàng Bài, gửi xe tại điểm phố Lý Thường Kiệt cho biết: "Tôi làm việc hành chính, thường từ 8 giờ sáng đến 17 chiều, hàng ngày phải gửi xe 8 - 9 tiếng, mỗi ngày hơn 300.000 đồng, giá như vậy là quá cao".

Nhiều điểm trông giữ xe ô tô tăng mức phí từ ngày 1/1/2018.

Chị Nguyễn Kim Oanh làm tại một công ty du lịch chia sẻ: Giá trông xe tăng cao quá nên chị chuyển sang đi xe máy, gửi xe máy cả ngày chị chỉ mất có 5.000 đồng.

Trong khi đó, đồng tình với việc tăng giá xe, anh Lê Quốc Thanh cho rằng cần tăng giá xe để hạn chế lượng xe đỗ dưới lòng đường gây cản trở giao thông, giá trông xe máy ở nhiều điểm trông giữ xe từ lâu anh đã phải trả từ 5.000 - 10.000 đồng nên bây giờ anh trả phí đúng theo vé cũng không có vấn đề. Tuy nhiên, thành phố phải quản lý để tránh việc tiền tăng giá vào túi cá nhân, gây thất thoát cho Nhà nước.

Giá trông xe máy tăng lên 5.000 đồng/lượt

Trước phí dịch vụ trông giữ xe tăng lên, nhiều hộ gia đình có ôtô cá nhân phải chịu mức phí dịch vụ gửi ô tô cao. Anh Lê Đức Cường (phố Tam Trinh, Hoàng Mai) cho biết: "Điểm gửi xe ô tô tăng cao, tôi đã đi tìm nhiều điểm khác xem có rẻ hơn để gửi . Tuy nhiên, tìm được chỗ ưng ý nhưng lại xa nhà, đi lại bất tiện nên đành chịu".


Ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết: Việc tăng phí trông xe ô tô, xe máy tại khu vực trung tâm quận Hoàn Kiếm là theo chủ trương chung của UBND thành phố theo hướng hạn chế phương tiện cá nhân khu vực trung tâm thành phố vừa được HĐND thành phố Hà Nội thông qua tại kỳ họp tháng 12/2017. Đây là một trong các giải pháp kinh tế để hạn chế xe cá nhân khu vực trung tâm.


Hiện trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có 260 điểm trông giữ xe do UBND quận cấp giấy phép và 80 điểm trong giữ xe lòng đường do Sở Giao thông Vận tải cấp. "Thực hiện quy định tăng giá trông giữ xe và tăng phí thuê diện tích trông giữ xe, cuối năm 2017, quận Hoàn Kiếm đã có công văn mời các chủ điểm trông giữ xe lên họp và thông báo về quyết định tăng giá và yêu cầu thực hiện trông đúng giá quy định. Quận và lực lượng chức năng của Sở Giao thông Vận tải tăng cường kiểm tra, thanh tra xử lý nghiêm các điểm trông giữ giá quá quy định", ông Phạm Tuấn Long cho biết.


Bảng giá trông giữ xe ôtô từ ngày 1/1/2018:


Bảng giá trông giữ xe đạp, xe máy từ ngày 1/1/2018

Lê Phú-XC/ Báo Tin tức
Xe chở vật liệu chạy rầm rầm, tuyến đường Võ Chí Công lại bụi bẩn ô nhiễm
Xe chở vật liệu chạy rầm rầm, tuyến đường Võ Chí Công lại bụi bẩn ô nhiễm

Khoảng 2 tuần nay, tuyến đường Võ Chí Công (địa phận quận Tây Hồ, Hà Nội) lại bụi bẩn ô nhiễm trở lại do các xe chở đất, vật liệu để rơi vương vãi ra đường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN