Sau giải toả nhà nổi, khu vực Hồ Tây ngập ngụa rác, sình lầy

Theo ghi nhận của phóng viên vào chiều tối ngày 7/3, tại khu vực tháo dỡ đường dẫn, sàn nổi Hồ Tây (đầu đường Nguyễn Đình Thi) vẫn ngập rác thải, sình lầy, bốc mùi tanh và hôi thối.

Từ ngày 23/2, các nhà hàng nổi trên Hồ Tây bắt đầu được tháo dỡ đường dẫn, di dời du thuyền. Các cơ quan chức năng cơ bản hoàn thành tháo dỡ đường dẫn của 6 đơn vị vi phạm. Sau khi giải tỏa đường dẫn, lộ ra rất nhiều rác thải sinh hoạt, vật liệu xây dưng, sinh lầy bốc mùi ô nhiễm hôi thối.

Phá dỡ nốt cầu tàu vào du thuyền Tây Long. Du thuyền Tây Long đã di dời về Đầm Bẩy.


Rác ngập khu vực sau giải tỏa.


Sình lầy ngập bãi sau giải tỏa.



Sau khoan phá, các vật dụng và bê tông vương vãi.




Chùm ảnh: Trần Ngọc Quỳnh - XC
Hôm nay hoàn thành phá dỡ phần vi phạm của nhà nổi, du thuyền Hồ Tây
Hôm nay hoàn thành phá dỡ phần vi phạm của nhà nổi, du thuyền Hồ Tây

Theo bà Võ Bích Thủy, Chánh Văn phòng UBND quận Tây Hồ (Hà Nội), đến ngày 3/3, cơ bản hoàn thành việc phá dỡ cầu tàu, đường dẫn, mái che, cọc tiêu của các nhà nổi, du thuyền trên Hồ Tây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN