Những hình ảnh nổi bật tại trưng bày 'Ánh sáng từ Đường Kách mệnh'

Lần đầu tiên ấn phẩm “Đường Kách mệnh” - Bảo vật quốc gia, cùng nhiều hiện vật lịch sử có giá trị được Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (Hà Nội) giới thiệu với công chúng, bắt đầu từ ngày 10/10.

Tác phẩm "Đường Kách mệnh" của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, do Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức, ấn hành lần đầu tiên tại Quảng Châu, Trung Quốc, năm 1927. Tác phẩm đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia đợt I - năm 2012.

Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương do đồng chí Trần Phú soạn thảo được Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua, tháng 10/1930.

Thẻ dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản, năm 1935 của đồng chí Lê Hồng Phong.

Bản nhạc "Tiến quân ca" do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác, bản viết có chữ ký của tác giả tặng Bảo tàng, năm 1994.

Đèn tọa đăng của gia đình đồng chí Ngô Gia Tự, kỳ bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Bắc kỳ đã dùng trong cuộc họp tháng 9/1928 ở Từ Sơn, Bắc Ninh.

Chiếc hộp do đồng chí Võ Nguyên Hiến, Xứ ủy Trung kỳ làm trong nhà tù Buôn Ma Thuật, năm 1944.

Máy chữ mà đồng chí Tô Hiệu và đồng chí Lương Khánh Thiện đã sử dụng khi hoạt động cách mạng năm 1936.

Đồng hồ của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh dùng trong những năm 1928 - 1932.

Chiếc mõ đồng chí Văn Tiến Dũng dùng cải trang thành nhà sư ở Chùa Bột Xuyên, Hà Đông, trong thời gian hoạt động cách mạng, năm 1936.

Kèn đồng nằm trong bộ kèn của đội quân nhạc sử dụng tại Lễ tuyên ngôn độc lập ở quảng trường Ba Đình, Hà Nội, ngày 2/9/1945.

Một số báo của Đảng Cộng sản Đông Dương xuất bản công khai trong thời kỳ 1936 - 1939


Lê Phú/Báo Tin Tức
Khai mạc trưng bày 'Ánh sáng từ Đường kách mệnh'
Khai mạc trưng bày 'Ánh sáng từ Đường kách mệnh'

Ngày 10/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử quốc gia khai mạc trưng bày chuyên đề "Ánh sáng từ Đường Kách mệnh”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN