Những 'chiến binh bầu trời' tại Triển lãm hàng không Nga

Hình ảnh về những “chiến binh” hàng đầu trên bầu trời hiện nay đã “góp mặt” tại Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế MAKS-2013 được tổ chức tại Zhukovsky, ngoại ô thủ đô Moscow, Nga hôm 27/8.

Năm nay có 43 quốc gia tham gia triển lãm.


Triển lãm tổ chức 2 năm 1 lần này sẽ kỷ niệm “sinh nhật” lần thứ 20 trong năm 2013.


Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev bên trong chiếc Sukhoi Superjet 100.



Chiến đấu cơ MiG-29 của đội bay biểu diễn “Chim yến” và Sukhoi Su-27 của đội “Kị sĩ Nga”.


Đội biểu diễn để lại những vệt dài trên bầu trời.


Trực thăng quân đội Mi-28 của đội “Đại Bàng vàng”.


Máy bay chiến đấu Sukhoi T-50 PAK-FA hạ cánh sau chuyến bay.


Chiến đấu cơ bay theo "đàn" trên bầu trời Nga.


Máy bay chiến đấu MiG-29.


Cận cảnh chiến đấu cơ Su-30 của Nga.


Bên cạnh các chiến đấu cơ là "gã khổng lồ" Airbus A380, máy bay dân dụng lớn nhất có mặt tại triển lãm.



H.Linh (Theo Reuters, RT)
Ấn tượng triển lãm hàng không-vũ trụ Nga MAKS-2013
Ấn tượng triển lãm hàng không-vũ trụ Nga MAKS-2013

Ở ngoại ô thủ đô Moscow, Nga đã khai mạc Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế lần thứ 11 - MAKS-2013. Tại triển lãm này, Bộ Quốc phòng Nga giới thiệu các máy bay chiến đấu Su-25SM, Su-30M2 và Su-35, MiG-29 SMT, Tu-160, Tu-95MS, A-50, Yak-130, Mi-26, Ka -52, và nhiều thiết bị bay khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN