Người dân 'rồng rắn' về quê ăn Tết, giao thông cửa ngõ TP Hồ Chí Minh ùn ứ

Chiều ngày 12/2 (tức ngày 27 tháng Chạp) hàng ngàn người dân TP Hồ Chí Minh tiếp tục rời thành phố về quê ăn Tết khiến giao thông cửa ngõ miền Tây xảy ra ùn ứ nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức lúc 16 giờ cùng ngày, Quốc lộ 1 hướng từ ngã tư An Sương hướng về các tỉnh miền Tây, hàng ngàn phương tiện “rồng rắn” nối đuôi nhau về quê ăn Tết với lỉnh kỉnh hành lý.

Các phương tiện nối đuôi nhau trên Quốc lộ 1 đoạn từ đại lộ Võ Văn Kiệt đi qua cầu Bình Điền (huyện Bình Chánh).

Trong khi đó, tuyến Quốc lộ 1 hướng từ cầu vượt đại lộ Võ Văn Kiệt đi qua cầu Bình Điền, hàng ngàn phương tiện xe máy, ô tô nối đuôi nhau để qua các giao lộ. Tại nhiều điểm, đã xảy ra tình trạng ùn ứ, các phương tiện phải nhích từng chút một.

Lượng xe máy và ô tô ùn ùn về quê vào chiều 27 Tết khiến Quốc lộ 1 ùn ứ, nhiều điểm bị tắc đường.

Hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau qua cầu Bình Điền hướng về các tỉnh miền Tây.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty cầu phà Thanh niên xung phong TP Hồ Chí Minh, cho biết hôm nay lượng người và phương tiện di chuyển qua phà Cát Lái đạt hơn 60.000 lượt, thấp hơn so với các ngày 25 và 26 tháng Chạp nên không xảy ra tình trạng ùn tắc khi qua phà. Dự kiến mùng 4 Tết Nguyên đán 2018, người dân bắt đầu quay trở lại thành phố để chuẩn bị đi làm, lượng người sẽ tăng cao nên phà sẽ được tăng cường lực lượng 40% nhân sự để đảm bảo rút ngắn thời gian qua phà của hành khách.

Nhiều gia đình với đồ đạc lỉnh kỉnh rời thành phố bằng xe máy về quê ăn Tết.

Những chậu hoa Tết được người dân mua sắm vội vã về nhà.

Hàng ngàn phương tiện "rồng rắn" rời thành phố về quê ăn Tết vào chiều ngày 27 Tết.

Kẹt xe trên Quốc lộ 1 đoạn gần chợ Bình Chánh hướng về các tỉnh miền Tây.

Nhiều người tỏ ra khá mệt mỏi khi ô tô lưu thông qua những đoạn ùn tắc, kẹt xe.

Các giao lộ trên Quốc lộ 1 luôn có CSGT túc trực để điều tiết giao thông khi xảy ra ùn ứ, kẹt xe.


Mạnh Linh/Báo Tin trức
Ngắm đường hoa Tết Nguyễn Huệ trước ngày khai mạc
Ngắm đường hoa Tết Nguyễn Huệ trước ngày khai mạc

Sau 2 tuần thi công, đường hoa Tết Nguyễn Huệ (quận 1, TP Hồ Chí Minh) đã cơ bản hoàn thành khoảng 99% các công đoạn để chuẩn bị cho ngày khai mạc ngày 13/2 (28 Tết).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN