Đây là điểm dừng chân thứ năm trong hành trình cung thỉnh xá lợi Phật từ Ấn Độ sang Việt Nam, sau các địa danh thiêng liêng: chùa Thanh Tâm (TP.HCM), núi Bà Đen (Tây Ninh), chùa Quán Sứ (Hà Nội) và chùa Tam Chúc (Hà Nam). Sự kiện do Chính phủ Ấn Độ phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các địa phương tổ chức, đánh dấu mối quan hệ văn hóa – tâm linh gắn bó sâu sắc giữa hai quốc gia có truyền thống Phật giáo lâu đời.
Trước đó, theo thông báo từ Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, Chính phủ Ấn Độ đã đồng thuận gia hạn thời gian tôn trí xá lợi Phật tại Việt Nam và bổ sung chùa Bái Đính vào danh sách các điểm dừng.
Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ và thiện chí giữa hai nước, nhằm tạo điều kiện để đông đảo tăng ni, phật tử và người dân được chiêm bái, đảnh lễ xá lợi thiêng liêng – một trong những biểu tượng cao quý nhất của Phật giáo toàn cầu.
Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân Ninh Bình và các tỉnh lân cận đã đổ về các tuyến phố trung tâm TP Ninh Bình để chờ đón đoàn cung rước. Trong trang phục truyền thống của Phật tử, tay cầm hoa sen, nhang thơm và cờ Phật giáo, mọi người đứng thành hàng dài ven đường, kính cẩn cúi đầu khi đoàn rước đi qua.
Xá lợi được đặt trong khám kính bảo quản đặc biệt, đặt trên kiệu rước trang trí hoa tươi, lọng vàng, di chuyển chậm rãi giữa tiếng chuông, tiếng mõ và tiếng tụng kinh vang vọng.
Bà Trần Thị Hồng (65 tuổi, xã Gia Thắng, huyện Gia Viễn) xúc động chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ được thấy xá lợi Phật ngoài đời. Nghe tin chùa Bái Đính được tôn trí xá lợi, tôi cùng con cháu dậy từ 4 giờ sáng để kịp lên đường. Nắng nôi không thành vấn đề, chỉ cần được cúi đầu đảnh lễ là thấy lòng mình nhẹ bẫng.”
Sau gần 2 giờ di chuyển qua TP Ninh Bình, 11 giờ 25 phút, đoàn cung rước đã chính thức đưa xá lợi về tới chùa Bái Đính – quần thể chùa lớn nhất Việt Nam và nổi bật toàn khu vực Đông Nam Á. Với không gian khoáng đạt, cảnh quan kỳ vĩ và kiến trúc Phật giáo đồ sộ, chùa Bái Đính được đánh giá là địa điểm lý tưởng để tôn trí xá lợi Phật trong thời gian từ 21/5 đến 10 giờ sáng 22/5.
Ngay sau khi xá lợi được an vị, hàng vạn người dân và phật tử đã bắt đầu đổ về các điện chính trong khuôn viên chùa để thực hiện nghi lễ đảnh lễ, cầu nguyện và chiêm bái. Ban tổ chức bố trí khu vực hướng dẫn, phân luồng, phát nước miễn phí và đội tình nguyện viên để đảm bảo trật tự và hỗ trợ người dân trong điều kiện thời tiết nắng nóng.
Theo Hòa thượng Thích Minh Quang, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, việc chùa Bái Đính được chọn làm điểm tôn trí xá lợi là một vinh dự lớn. “Đây không chỉ là cơ hội để tăng ni, phật tử địa phương bày tỏ lòng tôn kính với Đức Phật mà còn góp phần thúc đẩy các giá trị văn hóa, tâm linh và du lịch của Ninh Bình phát triển sâu rộng”.
Hình ảnh người dân Ninh Bình đội nắng cung rước xá lợi Đức Phật:
Đoàn cung rước xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni di chuyển trang nghiêm qua các tuyến phố chính TP Ninh Bình về chùa Bái Đính
Hàng nghìn phật tử và người dân chắp tay thành kính hai bên đường chờ đón đoàn rước xá lợi.
Kiệu rước xá lợi được trang trí hoa tươi, lọng vàng và khám kính, thu hút sự chú ý đặc biệt của người dân.
Xá lợi Đức Phật đang được cung rước từ xe ô tô vào trong chùa Bái Đính để tôn trí
Toàn cảnh chùa Bái Đính nhìn từ trên cao trong ngày đón xá lợi Phật, thu hút đông đảo người hành hương.