Người dân Hà Nội đổ ra khu vực hồ Hoàn Kiếm trước giờ ‘countdown’ 2022

Mặc dù Thành phố Hà Nội không tổ chức hoạt động countdown, biểu diễn văn nghệ chào đón năm mới như mọi năm do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nhưng tối 31/12, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, lưu lượng người đổ về vẫn khá tấp nập. Công tác phòng dịch được các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm.

Theo ghi nhận của PV báo Tin tức, tại các khu vực Nhà hát Lớn, Tượng đài Lý Thái Tổ hay trên phố Tràng Tiền, từ 20-22 giờ ngày 31/12, người dân Hà Nội tranh thủ “check-in” trước thời điểm bước sang năm 2022. Tại các địa điểm này, công an, dân phòng luôn có mặt kịp thời để giải tán những khu vực tập trung đông người. Có lúc, các tuyến phố như Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) bị ùn cục bộ.  

Ở một số tuyến phố như đường ven hồ Tây cấm xe ra vào để tránh tình trạng tập trung đông người.  

Dưới đây là ghi nhận của phóng viên báo Tin tức trước giờ 'countdown' 2022:

Chú thích ảnh
Nhà hát Lớn lúc 21 giờ.
Chú thích ảnh
Lượng người bắt đầu đông hơn khi càng về khuya. 
Chú thích ảnh
Người dân bắt đầu dồn về khu vực bờ hồ.
Chú thích ảnh
Những khung cảnh rực rỡ sắc màu níu chân các bạn trẻ. 
Chú thích ảnh
Dù không được phép tập trung đông người do diễn biến dịch bệnh nhưng đây đó, giới trẻ vẫn muốn ghi lại khoảnh khắc giao thời này.
Chú thích ảnh
Trước tượng đài Lý Thái Tổ, lực lương an ninh hướng dẫn người dân tránh tụ tập. 
Chú thích ảnh
Tuy nhiên qua 22 giờ đêm, lượng người đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm khá đông.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Thậm chí gây ùn cục bố trên con phố Đinh Tiên Hoàng.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Một số lựa chọn xích lô để bát phố vào thời điểm này. 
Chú thích ảnh
Khu vực đường ven hồ Tây đã được chốt chặn tránh tập trung đông người.

      

Vân Phú/Báo Tin tức
Hà Nội không bắn pháo hoa và 'countdown' trong Tết Dương lịch 2022
Hà Nội không bắn pháo hoa và 'countdown' trong Tết Dương lịch 2022

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao Hà Nội xác nhận thông tin: Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa cũng như các điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật và đếm ngược (countdown) trong Tết Dương lịch chào năm mới 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN