Nga tập trận lớn nhất kể từ thời Liên Xô

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới thị sát cuộc tập trận đang diễn ra ở khu vực Amur, thuộc Quân khu phía Đông của Liên bang Nga hôm 16/7. Đây là cuộc tập trận quy mô lớn nhất kể từ thời Liên Xô, nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang của nước này trước những tình huống khó khăn nhất.

Cuộc tập trận kéo dài từ ngày 12 đến 20/7, với sự tham gia của 160.000 binh sĩ, tăng gấp 2 lần dự kiến ban đầu, gần 1.000 xe tăng và xe bọc thép, 130 máy bay và máy bay lên thẳng cùng 70 tàu hải quân của Hạm đội Thái Bình Dương.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



Tầu chiến Nga tập trận gần đảo Sakhalin, Thái Bình Dương.


Xe tăng Nga tham gia cuộc tập trận.


Tầu chiến Nga.


Tổng thống Vladimir Putin (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu (trái) chăm chú theo dõi cuộc tập trận.


Tổng thống Nga Vladimir Putin thảo luận cùng các lãnh đạo quân đội.



Chùm ảnh, video: AFP-TTXVN, Rianovosti
Nga rầm rộ tập trận bất thường
Nga rầm rộ tập trận bất thường

Nga đã điều siêu máy bay ném bom Tu-95MS cùng 160.000 binh sĩ tham gia cuộc tập trận quy mô lớn tại khu vực Amur, thuộc Quân khu phía Đông. Cuộc tập trận rầm rộ này được tổ chức đột ngột theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin vào tối 12/7 (giờ địa phương).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN