Nắng nóng trên diện rộng tại Hà Nội

Khu vực Hà Nội, ngày 28/5/2021 có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 34 - 35 độ C. Từ ngày 29/5 có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Nắng nóng đã ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân khi tham gia giao thông.

Chú thích ảnh
 Nắng nóng gây nhiều khó khăn cho người tham gia giao thông. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN
Chú thích ảnh
Áo chống nắng và ô là vận dụng không thể thiếu của người dân. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN
Chú thích ảnh
Trạm dừng xe buýt là nơi người dân tránh nắng nóng gay gắt. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN
Chú thích ảnh
Nhiều người tham gia giao thông đứng tránh nắng mỗi khi có đèn đỏ. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN
Chú thích ảnh
Người đi bộ khó chịu với thời tiết trong đợt nắng nóng tại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Người dân che, chắn trong đợt nắng nóng cục bộ tại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Những người tham gia giao thông chọn chỗ có bóng râm tránh nắng, nóng gay gắt khi chờ đèn đỏ (chụp lúc 11h30 ngày 28/5 tại ngã tư Thái Hà - Chùa Bộc). Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Dưới cái nóng thiêu đốt, người dân tham gia giao thông phải trang bị áo mũ chống nắng kín mít để tránh nắng. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Khoác áo là một cách chống nắng tạm thời được nhiều người sử dụng khi phải ra ngoài trời. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức
Cẩn trọng với tác hại của nắng nóng, tia cực tím
Cẩn trọng với tác hại của nắng nóng, tia cực tím

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/5, chỉ số tia cực tím (UV) cực đại tại các thành phố trên cả ba miền đều ở mức nguy cơ gây hại rất cao (8-10). Ở chỉ số này, tia UV có khả năng gây bỏng cho da nếu người dân tiếp xúc trực tiếp dưới ánh mặt trời liên tục trong 25 phút.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN