Làng nghề gốm Bàu Trúc

Làng nghề gốm Bàu Trúc, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận là làng nghề truyền thống lâu đời của dân tôc Chăm. Hiện nay có 15 hộ tham gia sản xuất thu hút 1.200 lao động địa phương. Đặc biệt sản phẩm gốm Bầu Trúc được làm hoàn toàn bằng tay, không dùng bàn xoay, vật liệu và dụng cụ làm nghề là đất sét pha cát cùng với những vòng tre, vỏ sò, ốc biển được bàn tay khéo léo tạo thành những vật dụng có hồn và đầy sức sống…

Sản phẩm của gốm Bầu Trúc bao gồm các đồ gia dụng như : chum, vại, lò, ấm, nồi…và gốm mỹ nghệ như các loại lọ hoa, bình nước, bình phong thuỷ, bình đắp hoa văn nổi, các hình tượng thần, đèn ngủ, đèn trang trí…được ưa chuộng và tiêu thu mạnh tại các tỉnh lân cận như : Nha Trang, Bình Thuận, Đà Lạt…


Nghệ nhân làng gốm Bàu Trúc, bà Đàng Thị Phan. 



Sản xuất tại gia đình.







Những sản phẩm gốm đã ra lò.



Ảnh: Danh Lam/TTXVN
Vui, buồn ở Làng nghề sắt, thép Châu Khê -Bài 2: Khổ vì “phố lội” và“đường hành xác”
Vui, buồn ở Làng nghề sắt, thép Châu Khê -Bài 2: Khổ vì “phố lội” và“đường hành xác”

Mặc dù làng nghề sắt, thép phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) mỗi năm tạo ra giá trị sản lượng 4.000 tỉ đồng và nộp ngân sách Nhà nước gần 20 tỉ đồng/năm, nhưng người dân của làng nghề này hàng chục năm nay lại phải chịu cảnh sống chung với “phố lội” và tuyến đường “xấu nhất Việt Nam”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN