Kỹ sư ô tô chế tạo... trực thăng

Ông Nguyễn Bùi Hiển, 58 tuổi, kỹ sư ngành cơ khí ô tô ở phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã chế tạo một chiếc máy bay trực thăng loại nhẹ và đã bay thành công vào sáng 28/3.

Với kinh nghiệm gần 20 năm trong ngành cơ khí và sau gần 3 năm nghiên cứu, tự mày mò, ông đã chế tạo được máy bay trực thăng, sau đó tự học lái và đã điều khiển máy bay trực thăng bay lên khỏi mặt đất hơn 1 mét. Chiếc máy bay trực thăng do ông Hiển chế tạo có trọng lượng 250kg (chưa tính người ngồi lái), dài 2,95m, rộng 1,2m, cao 2,4m, công suất máy 106 mã lực/6.500 vòng/phút (tối đa 12.000 vòng/ phút) với 2 tầng cánh, độ dài sải cánh 4,52m.

Tổng chi phí đầu tư nghiên cứu, chế tạo chiếc máy bay này chỉ hơn 200 triệu đồng. Theo tính toán kỹ thuật của ông Hiển, nếu được phép bay trên bầu trời, chiếc máy bay trực thăng có khả năng bay ở độ cao 200m, tốc độ 150-200km/giờ.





Chiếc trực thăng do kỹ sư cơ khí ô tô 58 tuổi chế tạo.



Ông Hiển kiểm tra chiếc máy bay trực thăng tại nhà xưởng.


Người kỹ sư bên "thành quả" của mình.


Ông Hiển nghiên cứu hồ sơ thiết kế máy báy trực thăng...


và kiểm tra chiếc máy báy trực thăng trước khi bay.



Chùm ảnh: Dương Chí Tưởng - TTXVN

Chế tạo thành công thiết bị tàng hình
Chế tạo thành công thiết bị tàng hình

Các nhà khoa học Xlôvakia và Tây Ban Nha đã cùng nghiên cứu và chế tạo thành công một thiết bị có khả năng tàng hình trong môi trường từ trường tĩnh và có thể được ứng dụng thực tế trong lĩnh vực quân sự và y tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN