Khu du lịch Tam Đảo dừng đón khách

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, khu du lịch Tam Đảo đã tạm thời dừng phục vụ khách du lịch.

Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc đã đề ra các phương án, kịch bản đối phó với dịch bệnh trong tình hình mới. Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Chỉ thị 06 của về việc Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó các nghi lễ, tôn giáo, tín ngưỡng; các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí tại các địa điểm công cộng, khu du lịch… sẽ tạm dừng.

Chú thích ảnh
Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên đường lên khu du lịch Tam Đảo.
Chú thích ảnh
 Chủ phương tiện khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên đường lên khu du lịch Tam Đảo.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Khu du lịch Tam Đảo dừng đón khách, tập trung phòng chống COVID-19.
Chú thích ảnh
Nhà thờ đá Tam Đảo vắng lặng.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Công viên trung tâm Tam Đảo vắng lặng, không bóng người.
Chú thích ảnh
Đường vào Công viên trung tâm Tam Đảo vắng bóng khách tham quan.
Chú thích ảnh
Các khách sạn tại Tam Đảo tạm ngừng kinh doanh.
Chú thích ảnh
 Các quầy hàng khu vực chợ Tam Đảo đóng quầy, ngừng kinh doanh.
Hoàng Hùng (TTXVN)
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân khu đô thị Đồng Sơn (Vĩnh Phúc)
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân khu đô thị Đồng Sơn (Vĩnh Phúc)

Liên quan đến ổ dịch tại quán bar Sunny, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc) đã chỉ đạo các xã, phường khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan. Theo đó, có 439 trường hợp F1 đã thực hiện cách ly tập trung, gần 1.000 trường hợp F2 và F3 thực hiện cách ly tại nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN