Hoang tàn ba tòa nhà bỏ không tại Hà Nội bị đề nghị đập bỏ

Ba tòa nhà tái định cư ở Hà Nội với hơn 150 căn hộ tại khu đô thị mới Sài Đồng (Hà Nội) đang được chủ đầu tư Công ty Cổ phần xây dựng số 3 đề xuất phá bỏ sau 10 năm bỏ hoang.

Dự án nhà tái định cư được triển khai từ năm 2001-2006 do Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội HANCO3 làm chủ đầu tư dùng để tái định cư tại chỗ khi thực hiện dự án giải phóng mặt bằng mở rộng tuyến phố Sài Đồng nằm trong khu đô thị Sài Đồng. 

Ba tòa nhà 6 tầng bị bỏ hoang hơn chục năm nay dù nằm trên tuyến phố rộng rãi, vị trí quy hoạch thuận tiện. Từ năm 2007 đến nay, đã 10 năm trôi qua nhưng không có bất cứ người dân nào dọn đến sinh sống.

Vật liệu xây dựng được tập kết thành từng bãi ngay trong khuôn viên tòa nhà

Cây cỏ mọc um tùm.

Người dân sống gần khu này để tận dụng làm đất đằng sau tòa nhà trồng rau.

Rác thải vứt lung tung bừa bãi khắp nơi.

Văn phòng Ban quản lý dự án số 2 thuộc Handico 3 cũng bị bỏ hoang, cỏ, cây dại mọc che kín đường vào.

Cửa kính tại đây cũng bị vỡ, hỏng.

Góc kín đáo trở thành nơi xả bậy của những người đi qua đây.

Tường xuất hiện rêu mốc, thậm chí cây cỏ mọc ngay chân tường của tòa nhà.

Dây leo mọc thả từ tầng 2 xuống tầng 1.

Các cánh cửa ra vào tòa nhà trong tình trạng khóa chặt.

Bậc thềm của chung cư cũng trong tình cảnh sứt mẻ.



Lê Phú/Báo Tin Tức
Nghịch lý 150 căn hộ tái định cư bị bỏ hoang tại Hà Nội
Nghịch lý 150 căn hộ tái định cư bị bỏ hoang tại Hà Nội

Trong khi rất nhiều người sinh sống tại nội đô thành phố Hà Nội đang phải sống trong cảnh thiếu đất, thiếu nhà thì chủ đầu tư là Công ty cổ phần Xây dựng số 3 (HANCO3) cho biết, có đến 150 căn hộ đã xây dựng từ hơn 10 năm nay tại KĐT mới Sài Đồng, quận Long Biên, cho tái định cư nhưng không có người vào ở.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN