“Hỏa thần” Vulcan bay chuyến cuối trước "nghỉ hưu"

Chiếc máy bay ném bom Vulcan duy nhất còn hoạt động tại Anh vừa có chuyến tung hoành cuối cùng trên không như một lời chào tạm biệt trước khi “nghỉ hưu”.


Hôm 28/10, máy bay Vulcan số hiệu XH558 cất cánh từ sân bay Robin Hood và thực hiện những màn xé gió huyền thoại.

Người dân quan sát chuyến bay từ bên ngoài hàng rào sân bay.

Vulcan là loại máy bay ném bom đầu tiên được trang bị cho Không quân Hoàng gia Anh (RAF) vào thời Chiến tranh Lạnh. Nó được sản xuất hàng loạt vào năm 1956 rồi chuyển giao cho RAF ít năm sau.

Phi công điều khiển XH558 là Martin Withers. Ông là người mở đầu cuộc tấn công bằng máy bay Vulcan của RAF trong trận chiến Stanley năm 1982 với Argentina.

Ông Withers nói: “Mọi người hay hỏi tôi về chiếc máy bay này có điều gì đặc biệt và lý do mọi người lại yêu thích nó. Chỉ cần nhìn nó bay thôi đã thấy thật uyển chuyển”.



Máy bay ném bom chiến lược này luôn đứng hàng đầu trong danh sách các vũ khí bảo vệ nước Anh chống lại các nguy cơ tấn công hạt nhân tại thời điểm đó. 

Hồi đầu tháng, RAF cũng đã tổ chức các chuyến bay tri ân cho máy bay Vulcan tại nhiều địa điểm với chi phí khoảng 114.000 USD. Huyền thoại thời chiến này đã thu hút hàng người đến tham quan, quan sát.

Sau chuyến bay cuối cùng, “hỏa thần” cánh tam giác XH558 được trưng bày ngay tại sân bay Robin Hood.

Vulcan có thể chở phi hành đoàn 5 người và trọng lượng cất cánh tối đa hơn 77 tấn.

Xem video chuyến bay cuối của Vulcan XH55:



Hoàng Trang (theo Dailymail)
Hé lộ về máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới của Nga
Hé lộ về máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới của Nga

Trong khi ngành công nghiệp hàng không vũ trụ Mỹ đang gặp khó khăn trong việc tạo ra một thế hệ máy bay ném bom tiếp theo cho Không quân Mỹ (USAF), Nga cũng đang có một chương trình tương tự được gọi là dự án PAK-DA.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN