Hoa Ô môi nhuộm hồng cả miền quê yên bình

Hoa Ô môi được ví như “hoa anh đào miền Tây”, gắn liền với bao thế hệ người dân miền Tây Nam bộ.

Hoa được trồng nhiều nhất ở vùng Phú Tân, Long Xuyên và Thoại Sơn của tỉnh An Giang, là loài hoa nở tự nhiên nhưng rộ nhất vào đầu mùa hạ.

Cây Ô môi có có thân gỗ cao chừng 15 - 20m, với đặc tính dễ thích nghi, dễ trồng, không cần nhiều công chăm sóc. Những chùm hoa Ô môi rực rỡ gây thương nhớ cho những ai đã một lần đến An Giang. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Vẻ đẹp dịu dàng của hoa Ô môi. 
Chú thích ảnh
Trái Ô môi gắn liền với tuổi thơ của người dân miền Tây. 
Chú thích ảnh
Hoa tàn hình thành trái Ô môi hình trụ dẹt dài 40-60 cm, hơi cong, đường kính 3-4 cm- gắn bó với tuổi thơ của bao thế hệ người miền Tây. 
Chú thích ảnh
Vẻ đẹp dịu dàng của hoa Ô môi nhìn từ xa. 
Chú thích ảnh
Hoa Ô môi nở bên bến sông ở xã Phú Bình, huyện Phú Tân. 
Chú thích ảnh
Hoa Ô môi nở bên bến sông ở xã Phú Bình, huyện Phú Tân. 
Chú thích ảnh
Con đường quê ở huyện Phú tân được tô điểm sắc hồng hoa Ô môi.
Công Mạo (TTXVN)
Eo Gió Nhơn Lý Quy Nhơn - Khám phá vẻ đẹp hoang sơ
Eo Gió Nhơn Lý Quy Nhơn - Khám phá vẻ đẹp hoang sơ

Thuộc địa phận xã Nhơn Lý, chỉ cách thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định khoảng 20km, Eo Gió là một địa điểm du lịch nổi tiếng hấp dẫn du khách bởi với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ mà không kém phần hài hoà của sông nước, mây trời và núi non hội tụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN