Hồ Gươm đẹp mê hồn trong mù sương

Hồ Gươm - thắng cảnh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội trong những ngày dịch bệnh do virus Corona hoành hành có vẻ vắng hơn thường lệ.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều khách du lịch đi vãn cảnh nhưng hầu hết đều tự đeo khẩu trang phòng tránh dịch bệnh. Cũng như các danh lam, khu di tích trên địa bàn Thủ đô đóng cửa một ngày để khử trùng, di tính lịch sử cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn đã mở cửa trở lại để đón khách tham quan. Công tác vệ sinh, phòng dịch đã được chú trọng, đảm bảo hơn.

Chú thích ảnh
Hồ Gươm với vẻ đẹp êm dịu. 
Chú thích ảnh
Di tích lịch sử cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn đã mở cửa đón khách sau 1 ngày đóng cửa để tiêu độc khử trùng. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Vào những ngày mù sương, khu vực quanh Hồ Gươm trở nên quyến rũ hơn. 
Chú thích ảnh
 Hồ Gươm với vẻ đẹp "Lục Thuỷ" luôn là địa chỉ thu hút du khách tới vãn cảnh. 
Chú thích ảnh
Tháp Rùa luôn có sức hút mạnh mẽ với giới đam mê nhiếp ảnh và khẩu trang không làm ảnh hưởng tới công việc sáng tác của họ.
Chú thích ảnh
Dạo quanh Hồ Gươm bằng xích lô luôn là một trải nghiệm thú vị với du khách. 
Chú thích ảnh
Dạo quanh Hồ Gươm bằng xích lô luôn là một trải nghiệm thú vị với du khách. 
Ngọc Hà (TTXVN)
Sôi động Carnival đường phố tại phố đi bộ Hồ Gươm
Sôi động Carnival đường phố tại phố đi bộ Hồ Gươm

Chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, ngày 6/10/2019, tại phố đi bộ Hồ Gươm diễn ra lễ hội Carnival đường phố với sự tham gia biểu diễn của gần 100 nghệ sĩ chuyên nghiệp trong nước và quốc tế với chủ đề “Vòng tay bè bạn – Kết nối hữu nghị”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN