Hàng ngàn người trẩy hội chùa Hương

Sáng ngày 28/1 (tức mùng 6 tháng giêng), chùa Hương chính thức khai hội thu hút hàng nghìn lượt khách. Năm nay, BTC đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường để mùa lễ hội năm nay xanh sạch, giữ gìn sự tôn nghiêm nơi cửa Phật.

Phóng viên báo Tin tức giới thiệu hình ảnh trẩy hội chùa Hương những ngày đầu xuân Nhâm Thìn 2012:


Từ mùng 5 tháng Giêng (tức ngày 27/1) đã có hàng nghìn lượt khách đến chùa Hương. Theo BTC, từ mùng 1 đến mùng 5 đã có hơn 98.000 lượt khách đến lễ chùa Hương.

Dọc suối Yến có rất nhiều biển báo cấm vứt rác bừa bãi




Dù vậy vẫn có du khách thiếu ý thức, xả rác ra môi trường. Hành vi này nếu bị BTC phát hiện sẽ bị phạt từ 100.000 - 300.000 đồng



BTC bố trí một lực lượng đông đảo thu gom rác và kêu goị mọi người bỏ rác đúng nơi quy định





Lực lượng chức năng thu loa đài vặn quá công suất quy định


Nhiều cửa hàng vẫn bày bán thịt thú rừng gây phản cảm


 

Trong động Hương Tích hàng ngày trong mùa khai hội, vận chuyển hơn 230 bao tải rác đi thiêu hủy để bảo vệ môi trường trong động





Mới 5 giờ sáng ngày mùng 6 nhưng đã rất đông người đến lễ tại chùa Thiên Trù




Tiết mục múa rồng của làng Yến Vỹ trước giờ khai hội





Đúng 9 giờ sáng ngày mùng 6, BTC chính thức khai hội chùa Hương năm 2012



Hàng nghìn người chen nhau lên đặt lễ tại khu chính diện




Dòng người ùn ùn lên lễ tại khu vực chùa Thiên Trù và động Hương Tích


Chùm ảnh: Xuân Cường - Viết Tôn














Tái diễn cảnh quá tải trong ngày khai hội chùa Hương
Tái diễn cảnh quá tải trong ngày khai hội chùa Hương

Ngày khai hội chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) mồng 6 Tết Nhâm Thìn ước tính trên 50.000 người đã dự lễ, gây tình trạng tắc nghẽn, đặc biệt là trong khu vực động Hương Tích và chùa Thiên Trù.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN