Hà Nội lập các 'chốt cứng' chống dịch

Thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 17 và 18 của UBND Thành phố Hà Nội, tại nhiều nơi nhằm hạn chế người dân di chuyển khi không cần thiết, lực lượng chức năng đã sử dụng rào chắn, dây sắt, băng cảnh báo.... thiết lập hàng rào, “chốt cứng” chặn tạm thời các lối đi giữa các thôn, xã, phường, đồng thời định hướng người và phương tiện đi lại qua các chốt kiểm soát. 

Chú thích ảnh
 “Rào chắn” xã Hữu Hoà (Thanh Trì) nhằm hạn người dân di chuyển khi không cần thiết để phòng, chống dịch (ảnh chụp chiều 7/8/2021). Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Một chốt chặn cứng bằng rào chắn và ống nước tại thôn Phú Diễn (Hữu Hoà, Thanh Trì) hạn người dân di chuyển để phòng, chống dịch (ảnh chụp chiều 7/8/2021). Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
 Rào chắn cứng tại tổ 12, Mậu Lương (Kiến Hưng, Hà Đông) hạn người dân di chuyển để phòng, chống dịch (ảnh chụp chiều 7/8/2021). Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Rào chắn cứng trên đường Xa La (Phúc La, Hà Đông). Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Giao và nhận hàng tại rào chắn tổ 12, Mậu Lương (Kiến Hưng, Hà Đông), (ảnh chụp chiều 7/8/2021). Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Rào chắn cứng tại tổ 12, Mậu Lương (Kiến Hưng, Hà Đông) hạn người dân di chuyển để phòng, chống dịch (ảnh chụp chiều 7/8/2021). Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức
Trong ngày 7/8, Hà Nội công bố 82 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, tiếp tục đầy mạnh tiêm vaccine ngừa COVID-19
Trong ngày 7/8, Hà Nội công bố 82 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, tiếp tục đầy mạnh tiêm vaccine ngừa COVID-19

Tính từ 18 giờ ngày 6/8 đến 18 giờ ngày 7/8, trên địa bàn Thành phố ghi nhận 82 ca nhiễm mới SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN