Góc nhìn qua ảnh về Yangon mới lạ

Yangon, cố đô của Myanmar với hàng ngàn năm tuổi có thể làm xiêu lòng bất cứ du khách nào đặt chân tới đây.

Yangon có diện tích 576 km2 với số dân khoảng 5 triệu người. Yangon được người Anh quy hoạch xây dựng, ngày nay đã quá cũ kỹ, xuống cấp. Các loại xe công cộng ở Yangon như xe bus, xe đò, xe lam… khá cổ lỗ và chở bao nhiêu cũng được, người đứng, đu, bám chật cứng… Đặc biệt là với phương tiện xe đạp, người Myanmar chế thêm để đèo người và gắn thêm bánh, thế là thành xe Trisaw - một loại xe 3 bánh có chức năng như xích lô ở Việt Nam.

Xe Trisaw - một loại xe 3 bánh có chức năng như xích lô ở Việt Nam, đi chậm và xen lẫn với ô tô nhưng rất an toàn cho du khách thích thưởng ngoạn những cung đường ngắn.


Khu trung tâm Yangon.


Xe đò bình dân chật cứng người.


Phố đêm ở khu trung tâm thành phố Yangon.


Hầu như con phố nào ở Yangon cũng là nơi chú ngụ của chim bồ câu.


Cung điện Karaweik trên hồ Kandawgyi.


Những gánh hàng rong lặng lẽ trong đêm.


Cuộc sống trên vỉa hè ở thành phố Yangon cũng không khác gì ở Việt Nam.


Sự thân thiện giữa con người và chim bồ câu.


Quán bánh mỳ đầu tiên của người Việt được mở bán ở Yangon.


Phố đêm ở khu trung tâm thành phố Yangon.


Yangon cấm xe 2 bánh từ năm 1995, còn xe hơi mấy năm trở lại đây phát triển mạnh, đủ các hãng. Chỉ những người đưa thư ở thành phố Yangon mới được đi xe máy.


Tập thể dục trong công viên.


Nụ cười Myanmar.


Ẩm thực đêm chủ yếu là các món nướng ở khu phố "19 street".


Ánh mắt trẻ thơ.


Chùm ảnh: Thanh Hà (TTXVN)
Bất ngờ với khai thác 'vàng đen' thủ công ở Myanmar
Bất ngờ với khai thác 'vàng đen' thủ công ở Myanmar

Khi nhắc tới khai thác dầu, hình ảnh đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến chắc chắn là những giàn khoan dầu hoành tráng, tuy nhiên khi đến Myanmar, có thể suy nghĩ trên sẽ phải thay đổi.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN