Hơn 1 triệu lượt du khách quốc tế đến Myanmar

 Myanmar, quốc gia từng bị cô lập với thế giới trong một thời gian dài, sau khi thực hiện chính sách mở cửa đã trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với các du khách quốc tế, với lượng khách du lịch nước ngoài đạt mức kỷ lục 1 triệu lượt trong năm 2012, tăng gần 30% so với năm 2011.

 

Tình trạng số lượng du khách bùng nổ đã dẫn tới lo ngại cho rằng ngành du lịch Myanmar sẽ không thể đối phó với dòng người ồ ạt đến thăm quan, với việc các khách sạn tăng giá vì phòng cho thuê ngày càng trở nên khan hiếm. Bộ Du lịch Myanmar cho biết hiện nước này chỉ có 28.000 phòng với khoảng 800 khách sạn. Tuy nhiên, ông Phyoe Wai Yar Zar thuộc Ủy Ban Du lịch Mianma cho biết "ngành công nghiệp không khói" hiện vẫn chưa bị quá tải và có thể đối phó tốt với vấn đề này. Dự kiến, ​​số phòng nghỉ tại Myanmar sẽ tăng thêm 15% trong năm 2013.

 

Myanmar đã trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn sau khi vị thế quốc tế của quốc gia này thay đổi với một loạt cải cách dưới chính phủ. Bên cạnh đó, Myanmar cũng là một địa điểm thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài vì đây là một thị trường tiềm năng chưa được khai thác tại châu Á.

 

Hồi tháng 10/2012, các quan chức hàng không Myanmar đã kêu gọi khu vực tư nhân giúp đầu tư nâng cấp sân bay quốc tế chính ở Yangon do số lượng hành khách sẽ tăng nhanh vượt quá khả năng phục vụ. Những du khách đến Myanmar bằng đường hàng không chiếm 50% lượng khách du lịch, trong đó Thái Lan là quốc gia có nhiều du khách đến Myanmar nhất với khoảng 94.000 người, tiếp sau là Trung Quốc với 70.000.

 

Lượng du khách đến từ Mỹ, Pháp và Anh cũng đạt mức cao lần lượt là 37.000, 30.000 và 24.000.

 

 

Đào Linh (Theo AFP)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN