Giờ cao điểm, xe buýt ở Hà Nội vắng khách vì dịch COVID-19

Dịch COVID-19 đã khiến lượng hành khách đi xe buýt tại Hà Nội sụt giảm rõ rệt. Vào giờ cao điểm, các chuyến xe vẫn lèo tèo người.

Chú thích ảnh
Mỗi chuyến xe buýt giờ đây chỉ có vài hành khách, thậm chí có những chuyến xe chỉ có 1 hành khách.
Chú thích ảnh
Mặc dù là giờ cao điểm (16 giờ) ở nhà chờ xe buýt nhanh BRT bến xe  Kim Mã (Hà Nội) chỉ có 1 người.
Chú thích ảnh
Nhân viên bán vé nhàn rỗi do khách thưa vắng. 
Chú thích ảnh
Sau khi xe xuất bến, cả đoạn đường dài qua các điểm đón, trả khách nhưng xe buýt này cũng chỉ có 1 hành khách, trên xe còn rất nhiều ghế trống.
Chú thích ảnh
"Từ ngày có dịch bệnh COVID-19 người dân ít đi lại bằng phương tiện công cộng", một lái xe buýt BRT cho biết.
Chú thích ảnh
100% lái xe và nhân viên phục vụ trên xe đều đeo khẩu trang nhằm đảm bảo an toàn cho chính mình và hành khách. 
Chú thích ảnh
Tờ thông tin hướng dẫn phòng dịch, khuyến cáo của Bộ Y tế được dán trên các phương tiện phổ biến đến hành khách.
Chú thích ảnh
Để đảm bảo an toàn cho bản thân, người dân cũng chủ động phòng dịch.
Chú thích ảnh
Các phương tiện, nhà chờ đều được chỉ đạo phải tẩy rửa, vệ sinh hàng ngày nhằm đảm bảo môi trường trên xe được sạch sẽ, an toàn. 

  

 

Lê Phú/Báo Tin tức
Hà Nội sẽ cấp thẻ xe buýt miễn phí cho người khuyết tật
Hà Nội sẽ cấp thẻ xe buýt miễn phí cho người khuyết tật

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Giao thông Vận tải triển khai việc cấp thẻ xe buýt miễn phí cho người khuyết tật khi có nhu cầu và khả năng tham gia giao thông bằng phương tiện cộng cộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN