Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản lần thứ X

Tối 24/8, tại Quảng trường Sông Hoài, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, chương trình Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản lần thứ X năm 2012 đã chính thức khai mạc.


Tại đêm khai mạc các nghệ sĩ, diễn viên của hai đoàn nghệ thuật đã đem đến cho khán giả nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc, hấp dẫn như kịch múa Ebisu, múa dân gian của Nhật Bản; hòa tấu“Trống cơm,”hát múa “Hội An bốn mùa,” “Vang mãi bài ca hữu nghị”được các nghệ sĩ trình diễn mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống của hai nước.


Đoàn trống Osuwa Daiko Nhật Bản biểu diễn tại đêm giao lưu.


Trong khuôn khổ chương trình giao lưu còn diễn ra nhiều hoạt động phong phú, độc đáo như: Thi sáng tác và trưng bày thư pháp thơ Haiku, trình diễn ẩm thực Nhật Bản và Quảng Nam, chụp ảnh lưu niệm với áo Yukata, gấp giấy Origami, giới thiệu tủ sách truyện tranh và chiếu phim hoạt hình Nhật Bản đoạt giải Oscar, hội chợ Du lịch và hàng thủ công, mỹ nghệ… sẽ diễn ra tại phố cổ Hội An.


Chương trình do UBND thành phố Hội An, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Quảng Nam, Đại sứ quán Nhật Bản, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (JF) phối hợp tổ chức.


Sự kiện giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần này sẽ tiếp tục thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa hai đất nước, mở rộng hợp tác giữa Hội An – Nhật Bản nhằm quảng bá di sản văn hóa thế giới Hội An đến với bạn bè trong nước và quốc tế và hướng đến kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2013).


Chương trình giao lưu sẽ bế mạc vào đêm 26/8.


Dưới đây là một số hình ảnh khác của đêm giao lưu:


Hát múa “Vang mãi bài ca hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản” do các nghệ sĩ diễn viên hai nước biểu diễn.

Đoàn nghệ thuật thiếu nhi Tsuchie Kagura Nhật Bản biểu diễn kịch múa “Ebisu”.


Nghệ nhân Wakayagi Kissyo biểu diễn múa dân gian Nhật Bản.


Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật của nghệ sĩ Nhật Bản.



Một tiết mục của nghệ sỹ Nhật Bản.


Tin, ảnh: Trần Lê Lâm

Khách du lịch nước ngoài đến Hội An tăng nhanh
Khách du lịch nước ngoài đến Hội An tăng nhanh

Trong 6 tháng đầu năm 2012, các điểm du lịch trong tỉnh Quảng Nam đã đón gần 1,4 triệu lượt khách du lịch tham quan lưu trú, tăng 30,33 % so với cùng kỳ năm 2011, đạt 50,66 % so với kế hoạch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN