Ghé thăm khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hạng sang của Triều Tiên

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết đầu tiên của CHDCND Triều Tiên, Masikryong xây dựng từ năm 2013 và được coi là một trong những thành tựu chủ chốt của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Hiện tại Hàn Quốc đang dự định cử một số vận động viên đến Masikryong để cùng tham gia huấn luyện với đồng nghiệp Triều Tiên.

Mức giá cho một ngày tại Masikryong đối với du khách nước ngoài là 80 USD (1,8 triệu đồng) và du khách người Triều Tiên là 40 USD - tương đương lương trung bình trong một tháng của người dân địa phương.

Đài BBC (Anh) cho rằng Triều Tiên xây dựng Masikryong để kiếm thêm ngoại tệ từ du khách nước ngoài.

Các du khách tại Masikryong.

Masikryong rộng 1.400 mét vuông, nằm gần thành phố Wonsan và được truyền thông Triều Tiên ca ngợi là khu nghỉ dưỡng trượt tuyết “tuyệt vời nhất trên thế giới”.

Masikryong được trang bị những thiết bị hiện đại như xe trượt tuyết của Canada. Tuy nhiên cách các thiết bị hiện đại nước ngoài đến được Masikryong lại gây băn khoăn khi lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc áp dụng với Triều Tiên vẫn còn hiệu lực.

Triều Tiên khẳng định mỗi năm có 70.000 lượt khách đến Masikryong và kinh phí bỏ ra để xây dựng tổ hợp công trình này rơi vào khoảng 300 triệu USD.

Triều Tiên đã cử vận động viên tham dự Olympic Mùa Đông Pyeongchang 2018 tại Hàn Quốc.

Hà Linh/Báo Tin tức
Làm gì khi robot 'giành' việc của con người?
Làm gì khi robot 'giành' việc của con người?

Đến năm 2030 sẽ có ít nhất 800 triệu người mất việc vào tay các cỗ máy tự động khi có đến 60% công việc sẽ được tự động hóa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN