Độc đáo lễ hội 'Rước lợn' La Phù

Chiều 22/2 (tức ngày 13 tháng Giêng), tại làng La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội diễn ra Lễ hội “Rước lợn” với sự tham gia đông đảo của du khách địa phương và du khách thập phương.

Lễ hội “rước lợn” là một trong những lễ hội độc đáo của vùng đồng bằng sông Hồng để tưởng nhớ công lao của đức Tam Lang Đại Vương, (Lạc tướng đời vua Hùng thứ 18) có công dẹp giặc Thục. Theo “Thần phả” còn lưu giữ tại Đình làng La Phù thì trước khi ra trận dân làng mang thịt lợn, xôi đến để khao quân, từ đó tục rước “Ông lợn” ra đời.


“Ông lợn” đang được người trong làng trang trí lộng lẫy chuẩn bị rước ra đình.


Đoàn rước “Ông lợn” của xóm Chùa Tổng ra đình làng để tế lễ.




Rước các “Ông lợn” ra đình làng.



Các “Ông lợn” lần lượt được đưa vào đình làng.


Lễ hội thu hút đông đảo du khách thập phương về dự.




Chùm ảnh: Quý Trung - Phạm Kiên



Lễ hội chùa Bối Khê
Lễ hội chùa Bối Khê

Ngày 20/2 (tức 11 tháng giêng âm lịch) tại thôn Song Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai (Hà Nội) diễn ra lễ hội truyền thống chùa Bối Khê. Đông đảo du khách thập phương và nhân dân địa phương đến chùa dâng hương lễ Phật, lễ Thánh và tham dự các trò vui trong ngày hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN