Đoàn tàu số 2 và 3 dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông đã tập kết an toàn về khu ga Hà Đông

Tối ngày 4/10, đoàn tàu số 2 và số 3 thuộc dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông đã tập kết an toàn về khu ga Hà Đông (Hà Nội).

Toa xe kéo có cabin lái tàu thuộc đoàn tàu số 2 tại khu ga Hà Đông.

Đầu máy toa xe đã được chuyển lên đường ray chờ kết nối các toa tàu.

Hiện nay, các toa tàu đã được đưa lên đường ray khu ga và đang thực hiện công tác liên kết, tổ hợp thành các đoàn tàu hoàn chỉnh. 10 đoàn tàu còn lại sẽ lần lượt được tổng thầu chuyển về theo kế hoạch từ nay đến hết tháng 12/2017.

Động cơ toa xe

Đoàn tàu đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông gồm 4 toa xe chuẩn B1 với 2 toa xe kéo có cabin lái tàu ở hai đầu (Tc), 2 toa xe động lực có động cơ ở giữa (M). Chiều dài đoàn tàu là 79 m. Chiều cao toa tàu tính từ mặt ray đến đỉnh tàu 3,8 m; độ rộng lớn nhất toa tàu 2,8 m. Tốc độ tối đa đạt 80 km/giờ; tốc độ khai thác trung bình ≥ 35 km/giờ. Trọng lượng mỗi đầu máy là 35 tấn, dài 19 m, cao 3,8 m, rộng ngang 2,8 m. Toa chở khách nặng 32 tấn.

Các toa xe đã được kết nối hoàn chỉnh chờ ngày lăn bánh.

Hiện các toa tàu đang được phủ bạt che mưa nắng. Sau khi lắp ghép xong, đoàn tàu sẽ được đưa vào nhà ga của khu depot để bảo quản chờ ngày lăn bánh.

Dự kiến sẽ có 13 đoàn tàu phục vụ tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Đăng Sơn/Báo Tin Tức
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông lại ‘nghẽn’ vì thiếu vốn
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông lại ‘nghẽn’ vì thiếu vốn

Sắp đến hẹn chạy thử nghiệm vào tháng 10/2017, nhưng nhiều hạng mục dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đang dừng thi công, khiến dự án khó cán đích vì thiếu vốn triển khai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN