Dịch COVID-19: Nhịp sống Sơn Lôi trước thời điểm dỡ bỏ phong tỏa

Xã Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) vốn không có chợ mà chỉ ngẫu nhiên hình thành tự phát kể từ ngày 13/2/2020 khi xã được cách ly theo quy định vì dịch COVID-19.

Chợ phục vụ nhu cầu của bà con 6 thôn với khoảng 10.600 dân với các loại nhu yếu phần lớn tự cung tự cấp trong những ngày phong tỏa. Sau ngày 3/3, người dân và địa bàn xã hết thời gian cách ly, khu chợ này nhiều khả năng sẽ chuyển sang nơi khác. 

Chú thích ảnh
Chợ tạm ở xã Sơn Lôi nằm giáp giữa 2 thôn Ái Văn và Ngọc Bảo. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Chợ phục vụ nhu cầu của bà con 6 thôn với khoảng 10.600 dân với các loại nhu yếu phần lớn tự cung tự cấp trong những ngày phong tỏa. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Chợ phục vụ nhu cầu của bà con 6 thôn với khoảng 10.600 dân với các loại nhu yếu phần lớn tự cung tự cấp trong những ngày phong tỏa. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Chợ phục vụ nhu cầu của bà con 6 thôn với khoảng 10.600 dân với các loại nhu yếu phần lớn tự cung tự cấp trong những ngày phong tỏa. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Tiểu thương nhập mặt hàng thủy sản về bán ở chợ tạm xã Sơn Lôi. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Mặt hàng hoa quả được vận chuyển qua barie chốt kiểm soát số 1 về tiêu thụ trên địa bàn xã Sơn Lôi. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức
Những 'chiến sĩ' bác sĩ nơi tâm dịch COVID-19 Vĩnh Phúc
Những 'chiến sĩ' bác sĩ nơi tâm dịch COVID-19 Vĩnh Phúc

Không chỉ vất vả, chịu nhiều áp lực hơn, mà các cán bộ, nhân viên Trạm y tế xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên) còn có nguy cơ lây nhiễm cao khi làm việc trong vùng tâm dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN