Dich COVID-19: Khách nước ngoài đã có ý thức đeo khẩu trang nơi công cộng

Quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng từ ngày 16/3 đã được thực hiện nghiêm tại Hà Nội cũng như nhiều địa phương. Đặc biệt, du khách nước ngoài tại Hà Nội vốn "thờ ơ" với việc đeo khẩu trang, giờ cũng đã tuân thủ rất nghiêm túc.

Chú thích ảnh
Khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) rất đông du khách nước ngoài. Nhưng khác với những ngày trước, ai cũng đeo một chiếc khẩu trang. 
Chú thích ảnh
Tại các tuyến phố trung tâm của Thủ đô như phố Đinh Tiên Hoàng, Hàng Ngang, Hàng Đào, phố Tạ Hiện..., hầu hết người nước ngoài đều đeo khẩu trang.
Chú thích ảnh
Chị Phạm Hoàng Ánh, hướng dẫn viên du lịch chia sẻ, ngay từ khi đón khách ở sân bay, việc trước tiên là thông tin đến khách du lịch về tình hình dịch COVID-19. Đồng thời, hướng dẫn du khách cách vệ sinh, đeo khẩu trang phòng tránh dịch, giảm nguy cơ lây lan nếu có nguy cơ nhiễm bệnh.
Chú thích ảnh
Du khách đeo khẩu trang đi thăm quan Hồ Hoàn Kiếm.
Chú thích ảnh
Nhiều du khách đã chuẩn bị cả nước rửa tay sát khuẩn bỏ túi để bảo vệ cho bản thân.
Chú thích ảnh
Hành khách nước ngoài đeo khẩu trang khi đang ở ga Hà Nội
Chú thích ảnh
Ngày càng nhiều người dân Hà Nội cũng xây dựng được thói quen việc đeo khẩu trang, đặc biệt khi đi đường, hay tại những nơi đông người như siêu thị, bến xe...
Chú thích ảnh
Tại bến xe Phía Nam, hầu hết nhân viên, hành khách đều tuân thủ việc đeo khẩu trang.
Chú thích ảnh
Nhiều trạm rửa tay di động được đặt tại cửa ra và xung quanh bến đảm bảo việc vệ sinh sát khuẩn.
Chú thích ảnh
Hành khách trước khi vào bến, lên xe đều được đo thân nhiệt.
Chú thích ảnh
Lái xe Đặng Văn Cường, tuyến Lai Thành (Ninh Bình) – Giáp Bát chủ động trang bị khẩu trang cho mình và nhắc các hành khách khi lên xe. "Nếu hành khách không đeo khẩu trang chúng tôi tuyệt đối không phục vụ". Anh Cường cho biết
Chú thích ảnh
Bến xe thường xuyên được lau chùi bằng dung dịch sát khuẩn CloraminB.
Chú thích ảnh
Bến xe Phía Nam còn lập thêm phòng cách ly tạm thời cho những hành khách có biểu hiện liên quan đến COVID-19.
Chú thích ảnh
Bến xe liên tục thông tin trên loa phát thanh, tình trạng và sự nguy hiểm bệnh dịch, khuyến cáo hành khách các nhà xe trang bị đầy đủ khẩu trang y tế.
Lê Phú/ Báo Tin tức
Dịch COVID-19: Hàn Quốc phát triển bộ lọc khẩu trang có thể giặt hơn 20 lần
Dịch COVID-19: Hàn Quốc phát triển bộ lọc khẩu trang có thể giặt hơn 20 lần

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, các nhà khoa học Hàn Quốc đã phát triển một loại bộ lọc khẩu trang giữ lại được các đặc tính bảo vệ ngay cả sau khi được giặt hơn 20 lần. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN