Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, nhiều cây xanh lớn hai bên tuyến đường đã được cắt bỏ phần tán, chỉ giữ lại thân và các cành chính để chuẩn bị di dời. Cành, lá sau khi cắt tỉa được tập kết ven đường, chờ vận chuyển. Một số vị trí đã có máy móc hỗ trợ thu dọn, san gạt mặt bằng.
Cùng với việc xử lý cây xanh, công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai đồng loạt. Nhiều nhà xưởng khung thép, kho bãi, công trình tạm và cơ sở kinh doanh dọc tuyến đã được tháo dỡ. Các khu đất sau giải phóng còn ngổn ngang gạch đá, vật liệu xây dựng và phế thải.
Dự án mở rộng đường 70, đoạn từ đường Trịnh Văn Bô đến hết địa bàn quận Nam Từ Liêm cũ, có chiều dài gần 5 km, đi qua các khu vực Xuân Phương, Tây Mỗ và Sơn Đồng. Dự án cần giải phóng khoảng 230.000 m² đất.
Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng giảm ùn tắc, nâng cao năng lực kết nối các khu đô thị và trục giao thông quan trọng ở phía Tây Hà Nội.
Hình ảnh di dời hàng xà cừ cổ thụ phục vụ mở rộng đường:
Toàn cảnh đoạn đường 70 qua khu vực Xuân Phương đang được giải phóng mặt bằng để triển khai dự án mở rộng.
Những hàng cây xanh lâu năm từng tạo bóng mát cho khu dân cư dọc đường 70.
Một cây cổ thụ nằm sát mép đường, gây thu hẹp không gian giao thông trên tuyến đường 70 hiện hữu.
Hàng cây dọc đường 70 chỉ còn thân và các cành chính sau quá trình cắt tỉa.
Những gốc cây lớn được tập kết ven đường sau khi cắt tỉa, đánh chuyển phục vụ dự án mở rộng đường 70.
Cành, thân cây sau khi xử lý được tập kết tại khu vực thi công, chờ vận chuyển khỏi hiện trường.
· Một cây xà cừ cổ thụ được đào nguyên bầu rễ, cắt tỉa cành để chuẩn bị di dời.
Các cây được đánh số, bó bầu rễ nhằm phục vụ việc vận chuyển và trồng lại tại vị trí mới.
Hàng cây cổ thụ hai bên đường 70 được cắt tỉa phần lớn cành, tán trước khi đánh chuyển.
Việc xử lý cây xanh được triển khai trong khi phương tiện vẫn lưu thông trên phần đường hiện hữu.
Biển cảnh báo được đặt tại khu vực thi công, nhắc người tham gia giao thông giảm tốc độ.
Máy xúc được huy động đào đất, hỗ trợ đánh chuyển cây và giải phóng mặt bằng dọc tuyến.
Phần rễ của cây cổ thụ được đào lộ, chuẩn bị bó bầu và đưa khỏi vị trí cũ.