Người dân mong có chỗ ở mới tốt hơn sau khi di dời khỏi các chung cư cũ

Thành phố Đà Nẵng vừa có quyết định thu hồi 280 căn hộ thuộc tài sản công tại 3 khu chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng: Thuận Phước, Lâm đặc sản Hòa Cường và Hòa Minh để giải tỏa, phá dỡ. Việc này khiến hàng trăm hộ dân tại các chung cư trên đang có tâm trạng “vừa mừng, vừa lo”, mừng vì thoát khỏi những căn hộ không đảm bảo an toàn, nhưng vẫn còn lo lắng chưa biết sẽ được bố trí ở đâu trong thời gian tới.

Thu hồi các khu chung cư xuống cấp nguy hiểm

Chú thích ảnh
Chung cư Thuận Phước (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) được xây dựng từ những năm 2000, là nơi trú ngụ của hàng trăm gia đình, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Trong đợt này, UBND thành phố Đà Nẵng sẽ thu hồi 187 căn hộ tại chung cư Thuận Phước (phường Hải Châu), 38 căn hộ tại chung cư Lâm đặc sản Hòa Cường (phường Hòa Cường) và 55 căn hộ tại chung cư Hòa Minh (phường Thanh Khê). Đây là những khu nhà ở thuộc tài sản công, được hoàn thành đưa vào sử dụng từ những năm 2000. Đến nay các khu chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng, mức độ nguy hiểm cấp độ C nên thành phố thực hiện di dời, giải tỏa người dân để phá dỡ các khu chung cư trên.

Đối với phương án tái định cư, thành phố bố trí 2 hình thức gồm tiếp tục thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công hoặc mua nhà ở xã hội tại các dự án ngoài ngân sách. Theo khảo sát ý kiến 280 hộ dân bị ảnh hưởng, đã có 101 hộ đăng ký tiếp tục thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công và 179 hộ đăng ký mua nhà ở xã hội tại các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn.

Trong thời gian chưa được bố trí nhà ở tái định cư hoặc chưa hoàn tất thủ tục mua, thuê nhà theo phương án đã phê duyệt, các hộ dân sẽ được bố trí chỗ ở tạm tại khu Ký túc xá phía Tây Mở Rộng (phường Hải Vân) hoặc được xem xét hỗ trợ kinh phí để tự thuê chỗ ở. Ngoài ra, các hộ dân còn được xem xét hỗ trợ chi phí di chuyển cùng các khoản hỗ trợ khác theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Xây dựng, Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng, các UBND phường Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê phối hợp vận động, hỗ trợ và triển khai phương án di dời người dân…

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận quyết định, các hộ dân phải hoàn thành việc bàn giao căn hộ, di chuyển người và tài sản để giao mặt bằng cho cơ quan quản lý theo quy định. Sau thời hạn 60 ngày, nếu hộ dân không bàn giao căn hộ theo quy định thì thành phố sẽ xem xét ban hành quyết định cưỡng chế di dời, đồng thời tiếp nhận và quản lý các căn hộ sau khi thu hồi.

Người dân mong được hỗ trợ chỗ ở ổn định

Chú thích ảnh
Chung cư Thuận Phước (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) được xác định đã xuống cấp nghiêm trọng, mức độ nguy hiểm cấp độ C nên thuộc diện phải di dời, giải tỏa để phá dỡ. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Gia đình bà Trần Thị Huyến (80 tuổi, Tòa số 5 chung cư Thuận Phước, phường Hải Châu) có tổng cộng 6 người, gồm bà, hai vợ chồng con trai và ba người cháu, đang thuê căn hộ nhà ở xã hội rộng 30m2 tại chung cư Thuận Phước. Với mức giá chỉ 110 nghìn đồng mỗi tháng trả cho Nhà nước, căn hộ đã giúp cả gia đình bà vượt qua áp lực kinh tế khó khăn thời bão giá, ổn định cuộc sống. Bên quán nước nhỏ kiếm thu nhập qua ngày, bà Huyến đã gắn bó với chung cư này hơn 25 năm, chứng kiến những đổi thay, thăng trầm của tòa chung cư và sự phát triển của cả thành phố Đà Nẵng.

“Trong nhà có nhiều chỗ đã bị nứt tường, ẩm thấp, xuống cấp nghiêm trọng nên gia đình tôi chấp hành chủ trương giải tỏa của Nhà nước. Tuy nhiên chúng tôi chỉ mới biết thông tin sẽ di dời, giải tỏa chứ chưa biết sẽ được bố trí ở đâu. Vì vậy gia đình tha thiết mong sớm được Nhà nước bố trí căn hộ mới để người dân có nơi ở ổn định, hoặc ít nhất cũng được bố trí chỗ ở tạm trong thời gian chờ thực hiện chính sách”, bà Huyến chia sẻ.

Chú thích ảnh
Bà Trần Thị Huyến (80 tuổi, ở chung cư Thuận Phước, phường Hải Châu) kiến nghị thành phố tiếp tục hỗ trợ bố trí nhà ở xã hội cho người dân chung cư để sớm ổn định cuộc sống sau khi di dời. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Không chỉ bà Huyến, hàng trăm hộ dân tại chung cư Thuận Phước cũng có chung mong muốn được tiếp tục hưởng các chính sách hỗ trợ về chỗ ở, sau khi chấp hành di dời khỏi chung cư cũ. Ông Văn Phú Nguyên Lai, Tổ trưởng Tổ dân phố 02 Thuận Phước (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) cho biết, từ mấy ngày qua, người dân trong chung cư Thuận Phước đang lo lắng và liên tục đến nhà ông để hỏi thêm về các chính sách hỗ trợ nơi ở. Hầu hết bà con đều đồng tình, chấp hành chủ trương của thành phố, nhưng cũng kiến nghị, đề xuất sau khi di dời phải có nơi ở ổn định để yên tâm sinh sống.

Hiện thành phố đã đưa ra hai phương án cho người dân lựa chọn là: tiếp tục đăng ký thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công hoặc mua nhà ở xã hội tại các dự án ngoài ngân sách. Tuy nhiên, người dân vẫn còn băn khoăn vì chưa rõ nếu đăng ký thuê thì sẽ được bố trí thuê ở đâu, khi nào bắt đầu thuê. Còn nếu mua thì mua tại dự án nào, của chủ đầu tư nào, giá mua ra sao. Đây là những vấn đề mà người dân mong các cơ quan chức năng sớm thông tin cụ thể để hỗ trợ các hộ dân.

Bên cạnh đó, theo quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng, trong thời gian chờ thực hiện phương án tái định cư, các hộ sẽ được bố trí chỗ ở tạm tại dự án Ký túc xá phía Tây và phía Tây Mở Rộng (phường Hải Vân) hoặc được xem xét hỗ trợ kinh phí để tự thuê chỗ ở. Tuy nhiên các hộ dân lo ngại khu Ký túc xá vốn được thiết kế cho sinh viên nên sẽ không có đủ điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng đáp ứng nhu cầu của các hộ gia đình…

Ông Văn Phú Nguyên Lai khẳng định, bản thân đang sống trong khu chung cư Thuận Phước nên hiểu rất rõ, hầu hết các hộ dân đều mong muốn được sớm chuyển đến nơi ở mới khang trang, an toàn hơn. Khi thành phố quyết định di dời, giải tỏa và bố trí tái định cư, người dân rất phấn khởi, ủng hộ thành phố sớm triển khai di dời. Vì vậy các cơ quan chức năng cần sớm hướng dẫn, giải đáp các lo lắng của người dân và có các phương án bảo đảm an toàn và ổn định cuộc sống bà con.

Quốc Dũng – Khoa Chương (TTXVN)
Lào Cai: Kịp thời hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở
Lào Cai: Kịp thời hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở

Ngày 23/7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Mường Khương kịp thời hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở tại thôn Páo Tủng, xã Mường Khương, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN