Dàn ô tô 'cổ’ lịch lãm tại Triển lãm ô tô quốc tế Việt Nam 2017

Tại Triển lãm ô tô quốc tế Việt Nam 2017, bên cạnh những mẫu xe hiện đại đến từ các thương hiệu danh tiếng, có cả khu vực dành cho những mẫu xe cổ thu hút đông đảo công chúng.

Trong khuôn viên Triển lãm ô tô quốc tế Việt Nam 2017, một không gian trưng bày mang phong cách lãng mạn với sự xuất hiện của nhiều mẫu xe lừng danh một thời trong thế kỷ trước như: Mini Cooper 1967, Audi 1949, Karmann Ghia cabriolet 1967, Citroen traction 1942, Citroen Ds 1967…

Báo Tin Tức gửi đến độc giả hình ảnh những mẫu xe từng vang bóng một thời này.

Góc trưng bày xe cổ trong Triển lãm ô tô quốc tế Việt Nam 2017 diễn ra tại TP Hồ Chí Minh.

Mẫu xe Citroen traction 1942.

Là mẫu xe sang nổi bật, Citroen Traction được ví như “Nữ hoàng Thiên Nga” trong thế giới xe hơi.

"Cô nàng đỏm dáng" Karmann Ghia cabriolet 1967.

Là mẫu xe thể thao hai cửa, Karmann Ghia là sản phẩm kết hợp giữa khung xe Type 1 trên Beetle và kiểu dáng được thiết kế bởi Luigi Segre (Italy) của hãng Ghia Carrozzeria. Cuối cùng, xe được lắp ráp bằng tay bởi hãng Karmann của Đức.

Mini Cooper 1967. Hãng xe này vẫn tiếp tục ra nhiều mẫu Mini Cooper cho đến ngày nay.

Phần đầu cùa xe Mini Cooper đời 1967.

Kế bên Mini Cooper 1967 là mẫu xe Audi đời 1949.

Chiếc Citroen VIMS đời 1967 nổi bật với màu đỏ rực trong không gian triển lãm.


Lê Anh/Báo Tin Tức
Nhiều hãng ô tô, xe máy danh tiếng góp mặt tại triển lãm ô tô quốc tế
Nhiều hãng ô tô, xe máy danh tiếng góp mặt tại triển lãm ô tô quốc tế

Chiều 25/10, triển lãm ô tô Quốc tế Việt Nam 2017 (Vietnam International Motor Show 2017 – VIMS 2017) đã khai mạc tại TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN