Đà Lạt rực rỡ sắc màu hoa Tết

Thời điểm này, hàng chục loại hoa từ các tỉnh tấp nập đổ về các đường hoa Đà Lạt, bắt đầu phục vụ người dân trong Tết Nguyên đán 2021.

Tới chiều 3/2/2021 (tức 22 tháng Chạp), các xe tải chở đầy các loại hoa tết đang tấp nập chuyển xuống, trưng bán tại các cung đường Trần Quốc Toản quanh hồ Xuân Hương, Hùng Vương, Quang Trung, Trần Hưng Đạo. Hàng trăm loại hoa đẹp, độc và lạ đã được thương lái bày bán nhưng nổi bật nhất vẫn là các loại đào, quất, mai vàng…

Chú thích ảnh
Hoa đào vẫn là loại hoa chủ lực được vận chuyển từ miền bắc vào Đà Lạt và các huyện lân cận bày bán.
Chú thích ảnh
Người dân vận chuyển Quất để trưng bán. 
Chú thích ảnh
Lượng đào trồng tại địa phương chỉ đủ bán, cho thuê được khoảng 50% nhu cầu của người dân, còn lại là đào từ các tỉnh phía bắc chuyển về. 
Chú thích ảnh
Mai anh đào bên những căn nhà sàn. 
Chú thích ảnh
Mai anh đào bung nở đón xuân. 
Chú thích ảnh
Trên đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương (Phường 10), hoa lan (địa lan, hồ điệp, lan rừng) là thế mạnh thị trường hoa Lâm Đồng được bày bán nhiều nhất. 
Chú thích ảnh
Hoa đào như mọi năm vẫn là loại hoa chủ lực được vận chuyển từ miền bắc vào Đà Lạt và các huyện lân cận bày bán. 
Đặng Tuấn (TTXVN)
Người trồng hoa lao đao vì dịch COVID-19
Người trồng hoa lao đao vì dịch COVID-19

Theo thông lệ, thời gian này trong năm đang là mùa mua bán tấp nập tại các vựa hoa trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và các vùng phụ cận. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID- 19, người trồng hoa đang lao đao vì thương lái không tới mua, bởi mua cũng không biết tiêu thụ đi đâu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN