Rực rỡ sắc hoa Xuân đón Tết

Mùa xuân là mùa của ngàn hoa. Mùa xuân đang đến gần, muôn hoa đua nhau khoe sắc đón xuân sang.

Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về mọi người thường đi mua hoa để trang trí Tết. Bởi lẽ hoa tươi không chỉ có giá trị về thẩm mỹ, hơn cả, nó còn mang đến rất nhiều ý nghĩa như cầu chúc cho gia chủ may mắn, phát tài.

Chú thích ảnh
Rộn ràng sắc Xuân trên đường phố tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Hoa mận nở trắng núi rừng mang không khí vui Xuân, đón Tết đến với đồng bào dân tộc Mông ở Sơn la. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Làng hoa Ninh Phúc (Ninh Bình) hối hả vào vụ Tết. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Nhộn nhịp thị trường hoa, cây cảnh trang trí Tết tại Nghệ An. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Quất cảnh tại Nam Định tất bật vào vụ Tết. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Sắc vàng của cúc mâm xôi (Đồng Tháp). Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Sắc vàng của cúc mâm xôi (Đồng Tháp). Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
 Nhà vườn tại Vĩnh Long chuẩn bị hàng ngàn giỏ hoa, kiểng phục vụ thị trường Tết. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Làng hoa Khả Lễ (Bắc Ninh) sẵn sàng cung ứng hoa, cây cảnh phục vụ Tết. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Đào Nhật Tân (Hà Nội), nổi tiếng bởi bông to, sắc thắm vào vụ Tết. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Vườn đào Mỹ Hào (Hưng Yên) sẵn sàng tung ra thị trường Tết nguyên đán Tân Sửu 2021. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
 Hàng trăm chậu địa lan được trồng trên vùng đất Lai Châu hút khách chơi Tết. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Vùng hoa xã Yên Bình Thạch Thất (Hà Nội) vào vụ Tết nguyên đán Tân Sửu 2021. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Rộn ràng sắc Xuân trên đường phố tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức
'Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc' 
'Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc' 

Thông tin từ Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam ngày 1/2 cho biết: Các hoạt động văn hóa với chủ đề  “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” sẽ diễn ra từ ngày 1/2- 28/2 tại Làng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN