Ông George H.W. Bush sinh ngày 12/6/1924 tại Milton, bang Massachusetts. Năm 18 tuổi, ông H.W. Bush (ảnh trên giữa) nhập ngũ và trở thành phi công trẻ tuổi nhất trong Hải quân Mỹ. Ông H.W. Bush đã tham gia tổng cộng 58 chiến dịch trong thời gian diễn ra Chiến tranh Thế giới thứ hai. Chiến đấu cơ do ông H.W. Bush điều khiển từng trúng hỏa lực của Nhật Bản tại Thái Bình Dương và ông may mắn được tàu ngầm Mỹ cứu. Sau đó ông H.W. Bush được nhận huân chương vì hành động dũng cảm trong chiến đấu. Ảnh: Washington Post
Năm 1945, ông H.W. Bush kết hôn với người phụ nữ của cuộc đời- bà Barbara Pierce. Cặp vợ chồng có với nhau 6 người con, trong đó có một người đã qua đời từ khi còn nhỏ. Ảnh: AFP
Năm 1948, ông H.W. Bush tốt nghiệp trường Đại học Yale danh tiếng và sau đó chuyển sang làm việc trong ngành dầu mỏ. Ông H.W. Bush từ đây đưa cả gia đình tới sinh sống ở Texas.
Năm 1966, ông H.W. Bush được bầu vào Hạ viện Mỹ. Đến năm 1971, Tổng thống Richard Nixon bổ nhiệm ông H.W. Bush giữ chức vụ Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc. Năm năm sau đó, ông H.W. Bush chuyển sang giữ ghế Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).
Năm 1976, Tổng thống Mỹ khi đó Gerald Ford bổ nhiệm ông H.W. Bush vào vị trí giám đốc CIA. Ảnh: BBC
Năm 1980, nghị sĩ H.W. Bush vận động tranh cử cho vị trí đại diện đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng nhưng ông đã chịu thất bại trước đối thủ Ronald Reagan. Sau đó Tổng thống Ronald Reagan đã bổ nhiệm ông H.W. Bush giữ chức Phó Tổng thống Mỹ. Ảnh: BBC
Vài năm sau, ông H.W. Bush giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống và đến năm 1989 chính thức đọc tuyên thệ trở thành Tổng thống thứ 41 của Mỹ. Ảnh: AP
Trong thời gian tại nhiệm ở Nhà Trắng, ông H.W. Bush đã phải đối mặt với rất nhiều sự kiện biến động. Đó là việc Liên Xô tan rã, nhà lãnh đạo Mikhail Gorbachev – vốn có mối quan hệ thân thiện với Tổng thống H.W. Bush – từ chức. Ảnh: AFP
Tiếp đó là việc Tổng thống Iraq Saddam Hussein quyết định đưa quân sang quốc gia lánh giềng Kuwait tháng 8/1990. Tổng thống H.W. Bush đã kêu gọi các đồng minh, Liên hợp quốc và Quốc hội Mỹ giải quyết tình hình và kết quả 500.000 binh sĩ được cử đến khu vực. Sau 6 tuần không kích, quân đội Iraq đầu hàng và rút khỏi Kuwait. Ảnh: BBC