Cựu Tổng thống Bush 'Cha' phải nhập viện vì nhiễm trùng máu

Theo hãng tin AFP của Pháp, cựu Tổng thống Mỹ George H. W. Bush (Tổng thống Bush ‘Cha’) đã phản ứng tốt với điều trị sau khi bị chứng nhiễm trùng máu có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush. (Nguồn: Getty)

Người phát ngôn gia đình của cựu Tổng thống George H. W. Bush cho biết ông Bush, 93 tuổi, đã được đưa đến bệnh viện Houston Methodist vào sáng 22/4 và được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt.
 
Thông báo của gia đình nói rằng ông “phản ứng tốt với điều trị và có vẻ đang hồi phục”
   
Trước khi nhập viện, cựu Tổng thống George H. W. Bush đã tham dự đám tang vợ ông – cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush qua đời hồi tuần trước tại Texas ở tuổi 92. Cuộc sống hôn nhân của ông bà Bush trải dài 73 năm.
  
Ông Bush ‘Cha’ làm Tổng thống Mỹ một nhiệm kỳ từ năm 1989 đến năm 1993. Ông cũng là cha của cựu Tổng thống George W. Bush (2001-2009) và cựu Thống đốc bang Florida Jeb Bush.
    
Kể từ lúc có triệu chứng Parkinson, ông George H. W. Bush đã phải sử dụng xe lăn điện để đi lại và ông đã phải nhập viện nhiều lần trong những năm gần đây để chữa các chứng bệnh đường hô hấp, trong đó có viêm phổi.

TTXVN/Báo Tin tức
Mỹ: Cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush qua đời ở tuổi 92
Mỹ: Cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush qua đời ở tuổi 92

Văn phòng cựu Tổng thống George H.W. Bush thông báo cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Barbara Bush đã qua đời ngày 17/4, ở tuổi 92.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN