Cuba diễu binh quy mô lớn

Ngày 2/1, binh sĩ Cuba cùng hàng trăm nghìn người dân nước này đã tuần hành qua Quảng trường Cách mạng trong cuộc diễu binh truyền thống thể hiện tinh thần chiến đấu dân tộc.

Đoàn diễu hành dân – quân tái hiện hình ảnh con tầu Granma. Ảnh: Vũ Lê Hà - Phóng viên TTXVN tại Cuba

Dẫn đầu đoàn diễu binh kèm diễu hành là mô hình con tàu Granma, từng đưa anh em Fidel và Raul Castro, Ernesto "Che" Guevara và những chiến sỹ cách mạng khác từ Mexico trở về Cuba để khởi đầu cuộc cách mạng năm 1959, bao quanh là những học sinh mặc đồng phục đỏ trắng. Theo sau là các binh sĩ cầm súng tự động và một biển người vẫy cờ và băng rôn.

Đoàn kỵ binh tái hiện hình ảnh của các nghĩa quân đấu tranh giành độc lập trước thực dân Tây Ban Nha thế kỷ XIX. Ảnh: Vũ Lê Hà - Phóng viên TTXVN tại Cuba

Cuộc diễu binh kèm diễu hành này thường được tổ chức 5 năm một lần vào ngày 2/12 để kỷ niệm ngày lực lượng vũ trang và tưởng nhớ sự kiện tàu Granma tới Cuba, song đã được hoãn một tháng sau khi lãnh tụ Fidel Castro qua đời cuối tháng 11.

Bộ trưởng Bộ Các lực lượng vũ trang Leopoldo Cintra dẫn đầu đoàn diễu binh chính thức. Ảnh: Vũ Lê Hà - Phóng viên TTXVN tại Cuba

Sự kiện năm nay mang nhiều ý nghĩa trong bối cảnh Tổng thống đắc Mỹ Donald Trump, chính thức nhậm chức vào ngày 20/1 tới, đã đe dọa đảo ngược quan hệ mới được bình thường hóa với Cuba, trừ khi có "một thỏa thuận tốt hơn".

Phần diễu hành dân sự bắt đầu với khẩu hiệu “Chúng ta là Fidel”. Ảnh: Vũ Lê Hà - Phóng viên TTXVN tại Cuba

Đội diễu hành mang hình tượng cây bút chì và đèn dầu, tái hiện chiến dịch phổ cập giáo dục đưa Cuba thành nước Mỹ Latinh xóa nạn mù chữ thành công năm 1961. Ảnh: Vũ Lê Hà - Phóng viên TTXVN tại Cuba

Chủ tịch Raúl Castro cùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cuba vẫy chào đoàn diễu hành. Ảnh: Vũ Lê Hà - Phóng viên TTXVN tại Cuba

Một đơn vị biên phòng Cuba trong lễ diễu binh. Ảnh: Vũ Lê Hà - Phóng viên TTXVN tại Cuba

Một đơn vị biên phòng Cuba trong lễ diễu binh. Ảnh: Vũ Lê Hà - Phóng viên TTXVN tại Cuba

Đại diện binh chủng Hải quân trong lễ diễu binh. Ảnh: Vũ Lê Hà - Phóng viên TTXVN tại Cuba

Hình ảnh Lãnh tụ cách mạng Fidel Castro nổi bật và tràn ngập trong lễ diễu hành. Ảnh: Vũ Lê Hà - Phóng viên TTXVN tại Cuba

Một em nhỏ hóa trang thành “Tổng tư lệnh kính yêu” của nhân dân Cuba. Ảnh: Vũ Lê Hà - Phóng viên TTXVN tại Cuba


TTXVN/Tin Tức
Năm 2016 - Năm thành công của du lịch Cuba
Năm 2016 - Năm thành công của du lịch Cuba

Bộ Du lịch Cuba (Mintur) cho biết, lượng du khách quốc tế tới thăm đảo quốc này đã đạt mức cao kỷ lục trong năm 2016 và vượt dự báo khoảng 6%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN