Theo quy hoạch hơn 20 năm trước đây của TP Hà Nội, Công viên Tuổi trẻ Thủ đô được đầu tư trên 280 tỷ đồng, với tổng diện tích hơn 26 ha. Nhưng trái ngược với kỳ vọng sẽ trở thành lá phổi xanh, phục vụ các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, thể dục thể thao... nhiều sai phạm và vướng mắc khiến dự án không có ngày về đích.
Trong gần 2 thập kỷ hoạt động, công viên đã trải qua nhiều lần thay đổi đơn vị quản lý. Đến tháng 3/2024, UBND TP Hà Nội chính thức giao toàn bộ quyền quản lý công viên cho UBND quận Hai Bà Trưng để từng bước biến nơi đây thành một công viên mở, đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng.
Đại diện UBND phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng cho biết, chủ trương dỡ rào công viên được nhân dân đánh giá tích cực là tạo không gian mở hiện đại, thân thiện với môi trường. Những phần đổ nát, gốc cây, công trình bên trong công viên đang được các cơ quan chức năng khẩn trương giải quyết dứt điểm theo quy định. Sau khi dỡ rào, cũng sẽ không còn tình trạng trông giữ xe trên vỉa hè, vệ sinh môi trường sẽ được đảm bảo...
Nhưng thực tế, sau khi dỡ rào, mới chỉ thay đổi được phần nào khuôn viên bên ngoài; không gian bên trong vẫn chưa được đầu tư đúng mức; dẫn đến tình trạng nhếch nhác, hoang tàn, lãng phí.
Sau khi dỡ rào chắn tạo không gian mở, Công viên Tuổi trẻ Thủ đô đã có sự thay đổi theo hướng hiện đại và thân thiện hơn.
Đèn chiếu sáng được đầu tư thay mới.
Vỉa hè được dựng rào chắn ngăn xe máy, tạo không gian an toàn cho người đi bộ.
Khi vừa được đầu tư xây mới một số hạng mục, không gian của công viên đã bị hàng rong lấn chiếm.
Do thiếu công tác quản lý, tình trạng nhếch nhác tái diễn như trước đây.
Ô tô vô tư dừng đỗ ngay sau biển cấm.
Xe máy dừng đỗ tràn lan trong khuôn viên.
Sau bão số 3 năm 2024, cây đổ mục nát vẫn chất đống, chưa được dọn dẹp.
Nhiều hạng mục hư hỏng chưa được khắc phục.
Công viên tiêu điều, xơ xác, hoang tàn.
Bên trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô chưa có bất kỳ sự đầu tư nào.
Ngay khi vừa được lát đá và trồng hoa, một góc công viên được tận dụng làm điểm rửa xe.
Việc chậm trễ đầu tư, cải tạo được cho là do chính quyền, cơ quan chức năng chưa tìm được phương án quản lý, vận hành, khai thác các diện tích đất, công trình trong công viên.