Cò nhạn quý hiếm xuất hiện ở vùng Bảy Núi An Giang

Sau Tết Nguyên đán 2020, trên nhiều cánh đồng lúa ở vùng Bảy Núi (An Giang) xuất hiện loài cò nhạn quý hiếm – nằm trong Sách đỏ Việt Nam cùng những đàn cò trắng hàng ngàn con đổ về kiếm ăn tạo nên một khung cảnh làng quê thanh bình, yên ả.

Chú thích ảnh
Cò nhạn là động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ và cấm săn bắt dưới mọi hình thức.
Chú thích ảnh
Loài cò nhạn có tên khoa học là Anastomus oscitans, là một loài chim thuộc họ Hạc. Ngoài ra, nó còn có tên gọi khác là cò ốc.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, những ngày qua trên nhiều cánh đồng lúa vụ đông xuân 2020 thuộc huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang xuất hiện loài cò nhạn quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam cùng những đàn cò trắng đổ về kiếm ăn. 

Chú thích ảnh
Cò nhạn chủ yếu có màu trắng, đôi cánh màu đen bóng, mỏ xám sừng hơi lục, chân hồng, vàng nhạt hay nâu nhạt.
Chú thích ảnh
Tại Việt Nam, cò nhạn chỉ xuất hiện ở một vài nơi như miền Tây Nam Bộ và Tây Ninh với số lượng không nhiều.
Chú thích ảnh
Hàng ngàn con cò đổ về các cánh đồng lúa vụ đông xuân 2020 ở vùng Bảy Núi An Giang.
Chú thích ảnh
Đàn cò tìm kiếm thức ăn trên cánh đồng lúa xanh mướt trải dài tít tắp dưới chân núi.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Thức ăn ưa thích của cò là các loại côn trùng, cá, cua, ốc…
Chú thích ảnh
Những đôi cánh cò bay trắng xóa trên cánh đồng lúa xanh mướt cùng hàng cây thốt nốt tạo nên một bức tranh đồng quê thanh bình và đầy thơ mộng.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đàn cò bay lượn, rồi đáp xuống mặt ruộng tìm thức ăn.
Chú thích ảnh
Việc xuất hiện cò trắng và cò nhạn trên cánh đồng lúa ở huyện Tri Tôn là tín hiệu đáng mừng cho  môi trường sinh thái nơi đây.
Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Kèn hồng nở rực cả một góc trời TP Hồ Chí Minh
Kèn hồng nở rực cả một góc trời TP Hồ Chí Minh

Nhiều người lưu thông trên các tuyến phố ở TP Hồ Chí Minh không khỏi ngỡ ngàng khi thấy hoa kèn hồng nở rộ rực rỡ cả một góc trời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN