Chợ lá dong Hà Nội vào vụ Tết, giá giảm nhưng sức mua vẫn thấp

Ngày 11/2, tức 24 tháng Chạp, thời điểm người dân Thủ đô tất bật sắm sửa đón Tết nhưng không khí tại chợ lá dong trên phố Trần Quý Cáp lại khá trầm lắng.

Theo ghi nhận tại chợ lá dong trên phố Trần Quý Cáp, số lượng sạp hàng năm nay giảm đáng kể so với các năm trước. Nếu như vào dịp 24 tháng Chạp năm ngoái, khu vực này từng chất đầy những “núi” lá dong, dây lạt, người mua tấp nập, xe chở hàng ra - vào liên tục thì năm nay khung cảnh lại khá vắng vẻ.

Nhiều tiểu thương cho biết, sức mua năm nay giảm rõ rệt, mặc dù giá lá dong đã giảm 20 - 30% so với năm ngoái nhưng khách vẫn trả giá, số lượng mua không nhiều. Thậm chí có thời điểm, người bán nhiều hơn người mua.

Chú thích ảnh
Chợ lá dong trên phố Trần Quý Cáp khá trầm lắng dịp giáp Tết Bính Ngọ.
Chú thích ảnh
Số lượng lá dong nhiều nhưng người mua thưa thớt.
Chú thích ảnh
Khách hàng nâng lên, đặt xuống, trả giá kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.
Chú thích ảnh
Mỗi bó lá dong 50 lá có giá từ 60.000 - 100.000 đồng tùy vào kích thước.
Chú thích ảnh
Phần lớn khách mua là những người lớn tuổi, vẫn giữ thói quen tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết.
Chú thích ảnh
Những bó lá dong xanh mướt, dù được bày bán thưa thớt hơn, vẫn gợi nhắc về hương vị Tết cổ truyền đang đến rất gần.

Nhận định thị trường năm nay, các tiểu thương cho biết, nhiều gia đình lựa chọn mua bánh chưng làm sẵn thay vì tự gói, hoặc chỉ gói với số lượng ít, khiến nhu cầu lá dong sụt giảm.

Bên cạnh đó, nhịp sống hiện đại khiến thói quen tự gói bánh chưng ngày càng thu hẹp ở khu vực nội thành. Nhiều gia đình trẻ không còn duy trì phong tục này thường xuyên như trước, góp phần làm thị trường lá dong kém sôi động.

Chú thích ảnh
Các tiểu thương cho biết, lá dong được nhập từ Cao Bằng, lá to, xanh đậm, dai, có mùi thơm đặc trưng.
Chú thích ảnh
Mỗi bó lạt để buộc bánh chưng có giá 10.000 đồng.
Chú thích ảnh
Dù sức mua thời điểm này chưa cao nhưng các tiểu thương vẫn niềm nở, kỳ vọng vào những ngày cận Tết.
Chú thích ảnh
Khách hàng buộc lá dong, lạt cùng với gạo nếp, thịt ba chỉ... chở hương vị Tết về nhà.

Trong những ngày tới, tiểu thương kỳ vọng sức mua có thể nhích lên khi người dân tranh thủ sắm sửa vào những ngày cuối năm. Bởi, với nhiều gia đình ở Hà Nội, việc tự tay gói bánh chưng vẫn là nét đẹp truyền thống không thể thiếu mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc
Rực rỡ sắc xuân, rộn ràng đón Tết Bính Ngọ 2026
Rực rỡ sắc xuân, rộn ràng đón Tết Bính Ngọ 2026

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh Khánh Hòa khẩn trương triển khai đồng bộ các hoạt động chỉnh trang đô thị, khu dân cư và trang trí cảnh quan, tạo diện mạo khang trang, rực rỡ, góp phần lan tỏa không khí mùa Xuân vui tươi, ấm áp đến người dân và du khách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN